30/11/2016 - 14:32

Thị trường chứng khoán cuối năm:

Kỳ vọng tăng điểm

Mức 700 điểm của chỉ số VN-Index đã bị thị trường đánh mất vào tháng 2-2008, sau khi chỉ số này đạt đỉnh lịch sử 1.170 điểm vào tháng 3-2007. Sau gần 9 năm lao đao và phục hồi, đến nay chỉ số VN-Index đã có nhiều cơ hội thuận lợi để lấy lại mức 700 điểm trước khi kết thúc năm 2016 và mở ra một tương lai tăng trưởng mạnh và ổn định cho năm tiếp theo.

 Ủy ban Chứng khoán tổ chức Hội thảo Chứng khoán Phái sinh tại khoa Kinh tế, trường Đại học Cần Thơ. Ảnh: Trần  Đăng

Thị trường chứng khoán (TTCK) đã đi qua phần lớn chặng đường của một năm 2016 khá thành công, mặc dù vẫn có vài biến động mạnh như sự việc Brexit, vụ bầu cử Tổng thống Mỹ và chuẩn bị bước vào giai đoạn kết thúc một năm 2016 với nhiều khởi sắc, TTCK dồn dập đón nhận những tin tốt từ chính sách vĩ mô để hỗ trợ thị trường tăng trưởng và phát triển bền vững trong thời gian tới. Đầu tiên là với sự quyết liệt của Chính phủ nhiệm kỳ mới nhằm đưa các doanh nghiệp cổ phần hóa lên sàn chứng khoán đã giúp cho thị trường tăng tốc và khởi sắc hơn với hàng loạt doanh nghiệp lớn lên sàn giao dịch như: Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (mã chứng khoán BHN) đã lên sàn giao dịch Upcom kể từ ngày 28-10-2016 với 231 triệu cổ phiếu vốn điều lệ và giá khởi điểm 39.000 đồng/ 1 cổ phiếu nhưng cổ phiếu này đã tăng trần liên tục lên đến mức giá cao nhất là 166.700 đồng/ 1 cổ phiếu mới chịu dừng lại và hiện nay đang xoay quanh mức giá 110.000 đồng /1 cổ phiếu. Kế đến là cổ phiếu của Tổng công ty Cổ phần Cảng hàng không Việt Nam (ACV) niêm yết trên sàn Upcom với 2,17 tỉ cổ phiếu vốn điều lệ và giá khởi điểm 25.000 đồng/1 cổ phiếu nhưng cổ phiếu này cũng đã tăng trần liên tục lên đến hơn 40.000 đồng/ 1 cổ phiếu, đưa giá trị vốn hóa của cổ phiếu này lên đến 90.000 tỉ đồng. Qua đó góp phần đưa vốn hóa của sàn Upcom hiện nay tăng lên đáng kể, đạt xấp xỉ 12 tỉ USD, gấp hơn 5 lần so với hồi đầu năm.

Ngày 21-11 vừa qua Tổng công ty Kinh doanh Vốn nhà nước SCIC phối hợp cùng với đơn vị tư vấn đã tổ chức buổi Roadshow giới thiệu chào bán 9% cổ phần, tương đương 130 triệu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam Vinamilk (VNM) trong tổng số hơn 45% cổ phần mà SCIC đang sở hữu. Việc chào bán đã bắt đầu nhận tiền đặt cọc mua kể từ ngày 28-11-2016 với hình thức trúng thầu theo thứ tự từ giá cao đến giá thấp nhưng không thấp hơn giá khởi điểm mà SCIC và đơn vị tư vấn phối hợp đưa ra, dự kiến phiên đấu thầu sẽ diễn ra vào ngày 12-12-2016 tại sàn HOSE. Sự kiện này đã đánh dấu sự sôi động và lớn mạnh của TTCK với sự quan tâm và đặt mua cổ phần của nhiều nhà đầu tư cá nhân cũng như tổ chức cả trong và ngoài nước vì VNM là cổ phiếu có vốn hóa lớn nhất trên TTCK Việt Nam hiện nay, xấp xỉ 10 tỉ USD.

Ngoài ra, ngày 12-12-2016 tới đây Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (SABECO) cũng sẽ niêm yết chính thức trên sàn chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE) với giá khởi điểm dự kiến không thấp hơn 110.000 đồng/1 cổ phiếu. SABECO là doanh nghiệp đang được giới đầu tư trong và ngoài nước quan tâm nhiều nhất hiện nay vì có mức lợi nhuận hằng năm khá tốt và khả năng tăng trưởng hằng năm cũng khá cao. Khi lên chứng khoán với sự tham gia của nhiều nhà đầu tư có tổ chức, nhất là nhà đầu tư nước ngoài thì SABECO sẽ được quản trị tốt hơn do đó biên lợi nhuận được kỳ vọng sẽ còn tăng hơn nữa. Với giá chốt sổ để lưu ký ngày 17-11 vừa qua trên thị trường chưa chính thức (OTC) của cổ phiếu này đã vượt mức giá 150.000 đồng/1 cổ phiếu. SABECO lên sàn kỳ vọng sẽ làm thị trường sôi động hẳn lên với các phiên tăng giá ấn tượng của cổ phiếu này? Và với vốn điều lệ khá lớn (6.413 tỉ đồng) kỳ vọng vốn hóa của cổ phiếu này sẽ có thể vượt mức 5 tỉ USD trong một thời gian ngắn sau khi lên sàn HOSE và qua đó gia nhập TOP 5 doanh nghiệp niêm yết có vốn hóa lớn nhất trên TTCK hiện nay là VNM, VCB, GAS, VIC.

Cùng với các sự kiện của các cổ phiếu BHN, ACV, VNM, SABECO trên thị trường niêm yết còn có hàng loạt doanh nghiệp lớn như HPG, HSG, CTD, HBC, VNM, VCB, BMP, PNJ, FPT, MWG, SSI... đã và đang hứa hẹn có kết quả kinh doanh cả năm rất khả quan sẽ đưa chỉ số VN-Index vượt ngưỡng 700 điểm một cách dễ dàng trước khi kết thúc năm 2016 để chuẩn bị leo lên các mức cao hơn trong năm 2017 và các năm tiếp theo.

Trần Đăng

Chia sẻ bài viết