15/12/2019 - 07:53

Kỷ niệm 70 năm truyền thống Học viện Chính trị khu vực III 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước tặng Học viện Chính trị khu vực III. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

Sáng 14-12, tại thành phố Đà Nẵng, Học viện Chính trị khu vực III đã tổ chức Lễ Kỷ niệm 70 năm truyền thống và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Dự Lễ kỷ niệm có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và hơn 500 cán bộ, giảng viên, học viên của Học viện.

Trong 70 năm qua, Học viện Chính trị khu vực III đã đào tạo, bồi dưỡng hơn 65.000 lượt cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt của các cấp, ngành. Từ năm 1990 đến nay, các cán bộ của Học viện đã thực hiện 450 đề tài khoa học các cấp, tổ chức hàng trăm buổi hội thảo, tọa đàm và đăng tải hơn 2.000 bài báo khoa học, góp phần sáng tỏ những vấn đề lý luận và thực tiễn đặt ra của đất nước.

Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng cho biết, Học viện Chính trị khu vực III tiếp tục lấy học viên làm trung tâm, phối hợp với các địa phương, cơ quan trong khu vực tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn để sâu sát tình hình cụ thể; định hướng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học. Các khóa học tiếp tục được đa dạng hóa, nâng cao năng lực tư duy lý luận với rèn luyện đạo đức, kết hợp kế thừa và đổi mới phát triển; quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ giảng dạy, nghiên cứu khoa học và đội ngũ quản lý.

Dịp này, Học viện Chính trị khu vực III vinh dự được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Lao động hạng Nhất. Học viện Chính trị khu vực III đã 2 lần được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua, 1 Bằng khen Thủ tướng, 4 lần nhận Cờ thi đua cấp Bộ, 1 lần nhận cờ thi đua của UBND thành phố Đà Nẵng...

Quốc Dũng (TTXVN)

Chia sẻ bài viết