27/08/2008 - 07:57

Ký Hiệp ước xác định giao điểm đường biên giới giữa ba nước Việt Nam - Campuchia - Lào

Ngày 26 tháng 8 năm 2008, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ ký “Hiệp ước xác định giao điểm đường biên giới giữa nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Vương quốc Campuchia và nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào”. Được sự Ủy quyền của Chính phủ ba nước, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Vũ Dũng, Bộ trưởng cao cấp, Cơ quan quyền lực phụ trách biên giới của Hội đồng Bộ trưởng Campuchia Var Kim Hong và Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lào Phông Sạ Vắt Búp Phả đã ký Hiệp ước này.

Được sự đồng ý của Chính phủ ba nước, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Vũ Dũng, Bộ trưởng cao cấp Campuchia Var Kim Hong và Thứ trưởng Ngoại giao Lào Phông Sạ Vắt Búp Phả tham gia ký kết. Ảnh: NHAN SÁNG (TTXVN) 

Theo Hiệp ước, giao điểm của ba đường biên giới Việt Nam - Campuchia, Việt Nam - Lào và Lào - Campuchia được xác định tại đỉnh núi có độ cao 1086m so với mặt nước biển, thuộc địa bàn tỉnh Kon Tum (Việt Nam), tỉnh Ắt Ta Pư (Lào) và tỉnh Ratanakiri (Campuchia). Vị trí giao điểm trên bản đồ đính kèm Hiệp ước đã được ba bên ký kết xác nhận.

* Chiều 26-8, tại Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã thân mật tiếp Bộ trưởng cao cấp, Cơ quan quyền lực phụ trách biên giới của Hội đồng Bộ trưởng Campuchia Var Kim Hong và Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lào Phông Sạ Vắt Búp Phả sang nước ta ký hiệp ước xác định giao điểm đường biên giới giữa ba nước Việt Nam - Campuchia - Lào.

Thủ tướng cho rằng, việc 3 bên ký hiệp ước xác định giao điểm đường biên giới có ý nghĩa lịch sử mở ra triển vọng hợp tác tam giác phát triển mang lại lợi ích thiết thực cho 3 nước, 3 dân tộc. Thủ tướng đánh giá cao nỗ lực của 3 Đoàn đàm phán, trực tiếp là 3 Bộ Ngoại giao của 3 nước đã làm việc với tinh thần láng giềng hữu nghị anh em để hoàn thành sự kiện lịch sử này. Tiếp theo kết quả đã đạt được, Thủ tướng đề nghị tiếp tục hoàn tất các công việc liên quan đến việc hoạch định thực địa đường biên giới trên đất liền giữa Việt Nam - Campuchia, tăng dày và tôn tạo hệ thống mốc giới trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào, cùng nhau xây dựng, bảo vệ và quản lý đường biên giới chung thành đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, phục vụ tích cực cho Chương trình Tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam đã được Thủ tướng Chính phủ ba nước nhất trí thỏa thuận. Thủ tướng nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam mong muốn và làm hết sức xây dựng tình hữu nghị tốt đẹp Việt Nam-Lào và Việt Nam-Campuchia, đồng thời cũng mong muốn 3 nước gắn bó hợp tác phát triển mang lại lợi ích cho nhân dân 3 nước.

ĐỖ QUYÊN - THIỆN THUẬT (TTXVN)

Chia sẻ bài viết