01/04/2021 - 06:52

Kịp thời triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII cho đảng viên 

(CT) - Ngày 31-3, Đảng ủy Khối cơ quan Dân Chính Đảng TP Cần Thơ tổ chức hội nghị sơ kết công tác quý I, triển khai chương trình công tác quý II năm 2021. Đồng chí Lê Tấn Thủ, Ủy viên Ban Thường vụ (BTV), Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy, dự và chỉ đạo hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Minh Tâm, Bí thư Đảng ủy khối Cơ quan Dân Chính Đảng TP Cần Thơ, trao Giấy khen cho các tổ chức cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh tiêu biểu năm 2020.

Đồng chí Nguyễn Minh Tâm, Bí thư Đảng ủy khối Cơ quan Dân Chính Đảng TP Cần Thơ, trao Giấy khen cho các tổ chức cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh tiêu biểu năm 2020.

Từ đầu năm đến nay, Đảng ủy khối tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đạt kết quả khá toàn diện. Cụ thể, 100% đảng viên học tập, quán triệt kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; tất cả 89 tổ chức cơ sở đảng xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và 100% cán bộ, đảng viên đã đưa nội dung thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW vào bảng cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu. Công tác kiểm tra, giám sát tiếp tục được quan tâm thực hiện, Đảng ủy khối đã giám sát 267 lượt tổ chức cơ sở đảng với 18.561 lượt đảng viên. Quý I-2021, Đảng ủy khối đã kết nạp 100/220 đảng viên, đạt tỷ lệ 45,45% kế hoạch năm. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đúng quy định, đảm bảo kế hoạch đề ra...

Trong quý II, Đảng ủy khối chỉ đạo nâng cao vai trò cấp ủy đảng trong việc phối hợp với chính quyền, xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác, đề ra giải pháp sát hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Qua đó, phát huy sức mạnh tổng hợp thực hiện thắng lợi chủ đề năm của thành phố là “Tăng cường xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh huy động nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ”.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Tấn Thủ lưu ý các tổ chức cơ sở đảng cần thực hiện tốt công tác chính trị, tư tưởng, kịp thời triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đến đảng viên. Mỗi cán bộ, đảng viên cần nêu cao nhận thức, tinh thần quyết tâm cao, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ quý II và cả năm 2021. Các tổ chức cơ sở đảng, cấp ủy cơ sở cần tăng cường vai trò quản lý đảng viên về mọi mặt; kiên quyết đấu tranh phản bác các luận điệu, quan điểm sai trái, không đúng với chủ trương, đường lối của Đảng, nhất là trong nội bộ Đảng. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền sâu rộng về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Dịp này, Đảng ủy khối tặng giấy khen cho 5 tổ chức cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh tiêu biểu năm 2020; 23 tổ chức cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020 và 29 đảng viên đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2016-2020).

Tin, ảnh: Q. THÁI

Chia sẻ bài viết