03/01/2013 - 20:17

Kính thiên văn Askap sẽ phát hiện 700.000 thiên hà mới trong năm 2013

 

Hai cuộc khảo sát bầu trời do Úc thực hiện với tên gọi Wallaby và Dingo được kỳ vọng sẽ khám phá 700.000 thiên hà mới. Để làm được điều đó, các nhà khoa học Úc sẽ cần đến hệ thống kính thiên văn vô tuyến khổng lồ có tên Askap, được đặt tại một vùng sa mạc hẻo lánh ở phía Tây của xứ sở chuột túi.

Askap, trị giá lên đến 65 triệu bảng Anh, bao gồm 36 chảo ăng-ten với mỗi chiếc có đường kính rộng 12m (ảnh), hợp lại thành một hệ thống ăng-ten lớn. Askap sẽ quét qua các khu vực trong không gian rộng lớn để cung cấp những thông tin về sự phát triển của dải ngân hà. Askap cũng sẽ giúp các nhà thiên văn giải mã một trong những bí ẩn lớn nhất vũ trụ: năng lượng tối.

Tiến sĩ Alan Duffy, thành viên nhóm nghiên cứu Askap thuộc trường Đại học Tây Úc cho biết cuộc khảo sát Wallaby sẽ phát hiện 600.000 thiên hà mới, còn Dingo thì tìm ra 100.000 thiên hà, trải dài hàng nghìn tỉ năm ánh sáng. "Quá trình khảo sát của Askap sẽ phát hiện thêm nhiều dải ngân hà hơn cũng như mở ra tiềm năng nghiên cứu chúng chi tiết hơn bất kỳ kính thiên văn nào khác trên thế giới"- ông Duffy chia sẻ.

Askap cũng chính là bước đệm cho dự án đầy tham vọng mang tên Square Kilometre Array (Ska). Với việc lắp đặt các trạm thu thập dữ liệu trải dài giữa Nam Phi, Úc và New Zealand, Ska sẽ là hệ thống kính thiên văn vô tuyến lớn nhất thế giới một khi nó chính thức đi vào hoạt động năm 2019.

NGUYÊN DŨNG (Theo Daily Mail)

Chia sẻ bài viết