18/10/2021 - 18:59

Kiến nghị Trung ương nhiều vấn đề quan trọng, thiết thực 

(CT) - Chiều 18-10, Ðoàn Ðại biểu Quốc hội và Thường trực HÐND, UBND, Ủy ban MTTQVN TP Cần Thơ họp thống nhất một số nội dung trước Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV. Các đồng chí: Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HÐND thành phố; Nguyễn Ngọc Hè, Phó Chủ tịch UBND thành phố; Ðào Chí Nghĩa, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Ðoàn đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ đồng chủ trì cuộc họp.

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu tại cuộc họp. 

Tại cuộc họp, các đại biểu nghe báo cáo kết quả tổng hợp kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV và báo cáo tình hình kinh tế - xã hội thành phố 9 tháng đầu năm 2021. Theo đó, trong tổng số hơn 1.700 lượt ý kiến của cử tri thành phố, nhiều ý kiến đề nghị Quốc hội hỗ trợ các địa phương nguồn lực để chi cho hoạt động phòng, chống dịch COVID-19. Ðề nghị Chính phủ sớm thông qua Chương trình hỗ trợ ngân sách có mục tiêu phát triển bền vững vùng ÐBSCL thích ứng với biến đổi khí hậu để thành phố bắt đầu thực hiện năm 2022. Chính phủ có chính sách hỗ trợ, thu hút đầu tư sớm hoàn thành Trung tâm logistics cấp 2 của vùng tại Khu Công nghiệp Hưng Phú, quận Cái Răng. Nhiều ý kiến cũng đề nghị Bộ Y tế nghiên cứu nâng cao hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch. Ðề nghị Bộ Ngoại giao tham mưu Chính phủ tăng cường hợp tác với các nước trong khu vực để bảo đảm an ninh nguồn nước sông Mekong nhằm đáp ứng ổn định yêu cầu sản xuất, sinh hoạt cho nhân dân ÐBSCL. Ðề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tham mưu Chính phủ thực hiện kịp thời có hiệu quả các chính sách hỗ trợ, giảm lãi suất hoặc khoanh nợ vay cho các công ty, doanh nghiệp do ảnh hưởng nặng nề dịch COVID-19…

Kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm của thành phố tiếp tục đạt kết quả tích cực. Trong đó, nổi bật như kim ngạch xuất khẩu hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước thực hiện đạt 73,9% kế hoạch. Nhân dân thành phố đã sản xuất lúa, dự kiến đến cuối năm sản lượng đạt 1,4 triệu tấn, vượt 10% kế hoạch; gieo trồng rau màu vượt 1,86% kế hoạch. Văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm; ngành giáo dục và đào tạo tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chủ động triển khai các phương pháp dạy và học phù hợp với điều kiện phòng, chống dịch của thành phố. Các chính sách an sinh xã hội được quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời… Tuy nhiên, thành phố vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Ða số các ngành, lĩnh vực, doanh nghiệp của thành phố đều bị ảnh hưởng do dịch COVID-19 kéo dài nên kết quả nhiều lĩnh vực còn nhiều khó khăn, chưa đạt tiến độ theo kế hoạch đề ra; giải ngân các nguồn vốn đầu tư công đạt tỷ lệ thấp; nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội chưa đạt tiến độ đề ra.

Phát biểu tại cuộc họp, Thường trực HÐND, UBND TP Cần Thơ đã đề nghị Ðoàn đại biểu Quốc hội thành phố tổng hợp đầy đủ các vấn đề cử tri thành phố quan tâm, đề xuất trình lên Quốc hội xem xét, giải quyết. Theo đồng chí Phạm Văn Hiểu, Ðoàn đại biểu Quốc hội thành phố cần quan tâm kiến nghị đến Quốc hội, Chính phủ những cơ chế chính sách cho thành phố thời gian tới. Cần tổng hợp kiến nghị những vấn đề lớn, mang tính đại diện cho tâm tư, nguyện vọng của nhân dân thành phố, chứ không nên kiến nghị những vấn đề mang tính lặt vặt. Nghiên cứu những vấn đề thiết thực đối với đời sống như phục hồi sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, thu nhập sau giãn cách xã hội do dịch bệnh COVID-19 để người dân sớm ổn định cuộc sống, thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển…

Ðồng chí Ðào Chí Nghĩa, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Ðoàn đại biểu Quốc hội, ghi nhận các ý kiến tại cuộc họp, khẳng định Ðoàn Ðại biểu Quốc hội thành phố sẽ tổng hợp đầy đủ các kiến nghị của cử tri thành phố, trong đó chú ý những vấn đề lớn, mang tính đại diện cho đông đảo cử tri để gửi đến Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương xem xét, giải quyết.

Tin, nh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết