11/01/2011 - 08:58

Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ

Kiến nghị giám đốc thẩm vụ tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất của công dân

(CT)- Ngày 10-1-2011, Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ tổ chức cuộc họp với các ban ngành liên quan, giải quyết vấn đề tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất (QSDĐ) giữa ông Trần Quan Hoanh và ông Cao Minh An (cùng ngụ phường Phước Thới, quận Ô Môn).

Năm 2007, ông Hoanh làm hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ cho ông An, nhưng bên ông An kéo dài thời gian thanh toán tiền nên xảy ra tranh chấp. Tòa án nhân dân (TAND) hai cấp đã xét xử nhưng ông Hoanh vẫn không đồng ý. Khi bản án có hiệu lực, Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) quận Ô Môn đã tiến hành các thủ tục thi hành án để giao đất cho ông An. Ông Hoanh không chịu nhận tiền và giao giấy Chứng nhận QSDĐ nên cơ quan THADS đã tiến hành cưỡng chế, đề nghị UBND quận Ô Môn hủy giấy chứng nhận QSDĐ của ông Hoanh, để ông An làm thủ tục đăng ký QSDĐ.

Tại buổi làm việc, Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ đã nghe ý kiến của các đại diện TAND, Viện Kiểm sát nhân dân hai cấp, Cục THADS TP Cần Thơ và Chi cục THADS quận Ô Môn... về tình hình xét xử sơ thẩm, phúc thẩm xung quanh tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ, việc tổ chức thi hành án. Ông Huỳnh Văn Tiếp, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ, kết luận: Về bản án xét xử của TAND quận Ô Môn và TAND TP Cần Thơ chưa thống nhất quan điểm, ảnh hưởng quyền lợi của ông Hoanh nên Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ sẽ nghiên cứu, xem xét lại hồ sơ kiến nghị Giám đốc thẩm đến TAND tối cao để được xem xét giải quyết. Còn việc thi hành bản án, Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ sẽ cùng các ban, ngành nghiên cứu lại hồ sơ, xem xét quy trình giải quyết để trả lời cho ông Hoanh được rõ.

P.Y

Chia sẻ bài viết