28/07/2016 - 20:49

Kiểm tra thính lực giúp xác định nguy cơ tự kỷ ở trẻ nhỏ

Dựa vào nghiên cứu chỉ ra mối liên hệ giữa suy giảm chức năng của tai trong (ốc tai) với mức độ của các triệu chứng tự kỷ, nhóm nghiên cứu tại Đại học Rochester (Mỹ) cho biết bác sĩ có thể xác định những trẻ có nguy cơ cao mắc hội chứng rối loạn phổ tự kỷ (ASD) bằng cách kiểm tra thính giác.

Kiểm tra thính giác có thể trở thành phương pháp chẩn đoán sớm nguy cơ tự kỷ ở trẻ. Ảnh: medicalxpress

Theo báo cáo công bố trên tạp chí Nghiên cứu Tự kỷ, nhóm chuyên gia cho biết họ đã tiến hành kiểm tra thính lực trên 35 trẻ tự kỷ độ tuổi từ 6-17 bằng xét nghiệm khí thải otoacoustic (OAE), tức là đo đáp ứng âm của tai trong. Phương pháp này cho phép bác sĩ đánh giá tình trạng suy giảm chức năng ốc tai. Khi so sánh với 42 trẻ em cùng tuổi phát triển bình thường, nhóm nghiên cứu phát hiện những em bị ASD nghe rất khó ở tần số khoảng 1 và 2 kilohertz (kHz), vốn rất quan trọng đối với quá trình xử lý tiếng nói. Nhóm chuyên gia còn phát hiện mức độ tổn thương ốc tai ở trẻ bị ASD có liên quan đến mức độ nghiêm trọng của các triệu chứng tự kỷ. Theo đồng tác giả nghiên cứu Loisa Bennetto, suy giảm chức năng thính giác có thể làm trẻ chậm phát triển và nhiều vấn đề khác, chẳng hạn như không thể vận dụng ngôn ngữ.

Tuy ASD có thể được phát hiện khi trẻ chưa đến 2 tuổi, nhưng hầu hết các trường hợp đều không được chẩn đoán cho đến khi các em lên 4 tuổi, khiến quá trình điều trị khó khăn hơn. Do đó, nghiên cứu của Đại học Rochester có thể xác định phương pháp sàng lọc đơn giản, an toàn và không xâm lấn đối với trẻ nhỏ, đồng thời cho phép bác sĩ can thiệp sớm hơn, giúp nâng cao hiệu quả điều trị.

ĐƯỜNG THẤT (Theo UPI)

Chia sẻ bài viết