19/09/2019 - 20:51

Kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội của Đảng bộ xã Đông Thuận

(CT)- Chiều 19-9, đồng chí Mai Thanh Dân, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy đến kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội (ĐH) nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ xã Đông Thuận, huyện Thới Lai. Đây là đơn vị được Ban Thường vụ Thành ủy chọn tổ chức ĐH điểm để rút kinh nghiệm cho các đảng bộ xã, thị trấn trong thành phố.

Đến nay, Đảng ủy xã đã xây dựng xong dự thảo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ, báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tại ĐH Đảng bộ xã lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025. Báo cáo chính trị đánh giá đúng, trung thực, khách quan, toàn diện tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết ĐH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020; nêu rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, rút ra bài học kinh nghiệm sâu sắc trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Đồng thời, đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới sát thực, có tính khả thi cao. Báo cáo kiểm điểm của cấp ủy đề cao tinh thần tự phê bình và phê bình với thái độ nghiêm túc, thẳng thắn, xây dựng. Đảng ủy cũng đã lựa chọn 17 cán bộ để ĐH bầu chọn vào cấp ủy nhiệm kỳ mới; trong đó, 15 cán bộ có trình độ đại học, tất cả có trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên, 5 cán bộ nữ, 3 cán bộ dưới 35 tuổi.

Đồng chí Mai Thanh Dân lưu ý, Đảng ủy xã Đông Thuận cần tiếp tục rà soát, chuẩn bị chu đáo mọi mặt để tiến hành ĐH đúng kế hoạch, bảo đảm thành công tốt đẹp. Trong đó, cần tiếp tục rà soát bổ sung kết quả thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2015-2020 và lấy ý kiến đóng góp đúng quy định, hoàn thành dự thảo văn kiện trong tháng 11-2019 để Huyện ủy và Ban Tổ chức Thành ủy góp ý; xây dựng các chỉ tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ mới sát thực tế của địa phương. Lựa chọn nhân sự cấp ủy khóa mới phải bảo đảm tiêu chuẩn quy định, phải thực sự là những đồng chí tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín, có sức khỏe tốt. Đảng ủy xã Đông Thuận cần tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; nắm chắc tình hình để đấu tranh chống lại quan điểm sai trái của các đối tượng xấu; chỉ đạo đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020-2022 hoàn thành trước ngày 10-11-2019…

Theo kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy, trong tháng 2-2020, Đảng bộ xã Đông Thuận sẽ tiến hành ĐH.

ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết