26/03/2019 - 19:02

Kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử Trưởng khu vực 

(CT) - Ngày 26-3-2019, đồng chí Võ Thành Thống, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ, Chủ tịch UBND thành phố; đồng chí Nguyễn Thành Đông, Phó Chủ tịch HĐND thành phố cùng lãnh đạo Sở Nội vụ thành phố đến kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử Trưởng khu vực nhiệm kỳ 2019-2024 tại quận Ninh Kiều.

Lãnh đạo thành phố kiểm tra niêm yết danh sách và tiểu sử tóm tắt các ứng cử viên tại phường Cái Khế. 

Theo báo cáo của lãnh đạo quận Ninh Kiều, công tác chuẩn bị bầu cử Trưởng khu vực nhiệm kỳ 2019-2024 trên địa bàn được sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy đảng các cấp; UBND, UBMTTQVN quận và các phường phối hợp chặt chẽ trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện, cơ bản đúng tiến độ kế hoạch đề ra. Các khu vực đã tổ chức tổng kết hoạt động của Trưởng khu vực trong nhiệm kỳ 2016-2019. Ban Công tác Mặt trận các khu vực đã tổ chức hội nghị hiệp thương giới thiệu 142 người ra ứng cử để bầu lấy 71 người làm Trưởng khu vực. Các phường thành lập 71 khu vực bỏ phiếu, 71 tổ bầu cử tại 71 khu vực; lập danh sách với khoảng 48.630 cử tri đại diện hộ gia đình đi bỏ phiếu. Các cấp, các ngành đẩy mạnh tuyên truyền về cuộc bầu cử qua hệ thống đài truyền thanh quận, phường; trang trí khẩu hiệu tuyên truyền trên các tuyến đường trong quận. Cơ sở vật chất phục vụ bầu cử được chuyển về các tổ bầu cử. Công tác kiểm tra, giám sát, giữ gìn an ninh trật tự được chú trọng.

Qua buổi kiểm tra, đồng chí Võ Thành Thống đề nghị lãnh đạo quận, các phường tiếp tục thực hiện tốt các bước tiếp theo đảm bảo công tác bầu cử Trưởng khu vực nhiệm kỳ 2019-2024 thành công tốt đẹp. Trong đó, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động để các tầng lớp nhân dân thực hiện quyền và trách nhiệm của mình đại diện hộ gia đình tham gia bầu cử đầy đủ; tăng cường kiểm tra các khu vực bỏ phiếu; đảm bảo an ninh trật tự trước, trong ngày bầu cử.

m Sau khi làm việc với lãnh đạo quận Ninh Kiều, đoàn kiểm tra đến kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử Trưởng khu vực tại phường Cái Khế.

Tin, ảnh: THANH THY

Chia sẻ bài viết