20/03/2019 - 23:28

Kiểm soát chặt chẽ đàn heo ra vào thành phố Cần Thơ 

(CT)- Ngày 20-3-2019, ông Nguyễn Thanh Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ làm trưởng đoàn  khảo sát, kiểm tra thực tế tình hình phòng, chống bệnh dịch tả heo châu Phi trên địa bàn TP Cần Thơ.

Kiểm tra an toàn vệ sinh chuồng trại tại trại chăn nuôi ở quận Thốt Nốt. Ảnh: H.VĂN

Kiểm tra an toàn vệ sinh chuồng trại tại trại chăn nuôi ở quận Thốt Nốt. Ảnh: H.VĂN

Tại các điểm đến, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Thanh Dũng, nhấn mạnh: chính quyền địa phương, cán bộ thú y các cấp là lực lượng quan trọng trong công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân phòng chống dịch bệnh, bảo vệ đàn heo nuôi. Trong đó, lực lượng kiểm dịch động vật, quản lý thị trường, công an địa phương… đóng vai trò nồng cốt và phải tăng cường túc trực kiểm tra, kiểm soát 24/24 giờ tại các cửa ngõ, tuyến giao thông ra vào của TP Cần Thơ. Từ đó phát hiện và xử lý kịp thời đàn heo, sản phẩm thịt heo vận chuyển vào thành phố không rõ nguồn gốc; chính quyền địa phương tăng cường lực lượng phối hợp cùng ngành thú y giám sát, hướng dẫn người dân cách phòng chống bệnh dịch tả heo châu Phi, vệ sinh chuồng trại, tiêu độc khử trùng tại khu vực chăn nuôi. Ngay thời điểm này, cả hệ thống chính trị từ quận, huyện đến xã, phường phải vào cuộc tuyên truyền, hỗ trợ người dân phòng chống dịch tả heo

châu Phi…

Qua kiểm tra, ở Trạm kiểm dịch động vật cầu Cần Thơ (phường Hưng Phú, quận Cái Răng), Trạm kiểm dịch động vật tại khu vực Thới Thuận (quận Thốt Nốt) hằng ngày mỗi điểm có khoảng 15 đến 20 xe chở heo từ các tỉnh Vĩnh Long, Tiền Giang, Bến Tre… qua lại. Tại đây, lực lượng thú y túc trực 24/24 giờ  kiểm tra phương tiện, thủ tục vận chuyển, phun thuốc sát trùng tiêu độc. Đối với những đàn heo nuôi, lực lượng thú y lấy mẫu để phân tích khi phát hiện đàn heo bị bệnh; đồng thời kiểm tra các cơ sở giết mổ trên địa bàn toàn thành phố. TP Cần Thơ tăng cường kiểm dịch và ngăn chặn dịch tả heo châu Phi không để xâm nhập địa bàn, đảm bảo an toàn cho đàn heo nuôi…

H.VĂN

Chia sẻ bài viết