 |
|
Trẻ em châu Phi đi lấy nước.
Ảnh: AFP |
Tại Diễn đàn nước thế giới (WWF) lần thứ 5 đang diễn ra ở Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ), các nhà lãnh đạo thế giới đã ký thỏa thuận về việc phát triển bền vững nguồn nước. Theo đó, các quốc gia cần có hành động cụ thể nhằm nâng cao vai trò của nước trong xã hội và phát triển.
Với chủ đề “Hàn gắn những bất đồng về nước”, WWF lần thứ 5 diễn ra từ ngày 16 đến 23-3 nhằm tìm giải pháp tăng cường hợp tác giữa các quốc gia và xử lý vấn đề nước trên thế giới. Khoảng 30.000 người, trong đó có một số nguyên thủ và nhiều quan chức cấp cao, tham gia diễn đàn được tổ chức định kỳ 3 năm một lần này. Điểm nổi bật trong thỏa thuận được ký tại diễn đàn là các quốc gia láng giềng có chung dòng sông sẽ dùng thiện chí chính trị, đàm phán và hợp tác để giải quyết tranh chấp.
Theo báo cáo của LHQ công bố hồi tuần rồi, nguồn cung nước sạch đang bị đe dọa bởi 3 yếu tố: sức ép dân số, lãng phí và hạn hán. Trong số 6,6 tỉ người trên thế giới hiện nay, khoảng 2,5 tỉ người không tiếp cận được hệ thống vệ sinh tử tế. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ước tính ít nhất 3,5 triệu người chết mỗi năm do các chứng bệnh liên quan tới nước, trong đó 1,5 triệu trẻ em chết do tiêu chảy và nhiễm khuẩn. Dân số thế giới được dự báo sẽ tăng thêm khoảng 2,5 tỉ người vào năm 2050 và khi mức sống nâng cao, khủng hoảng nước toàn cầu sẽ xảy ra nếu chúng ta không hành động nhanh chóng. LHQ cảnh báo gần một nửa dân số thế giới (3,9 tỉ người) sẽ sống trong các khu vực thiếu nước trầm trọng vào năm 2030 và 1 tỉ người không tiếp cận được nước sạch và vệ sinh. Biến đổi khí hậu có thể làm tình hình còn tồi tệ hơn.
Sự khan hiếm nước tạo ra nguy cơ bất ổn, xung đột trong nội bộ các quốc gia và giữa các quốc gia với nhau. Do đó, một trong những mục tiêu của WWF tại Istanbul là đưa ra giải pháp tránh những cuộc “chiến tranh nước” như vậy bằng các thỏa thuận chia sẻ việc sử dụng sông, hồ và nước ngầm. LHQ hy vọng cắt giảm một nửa số người không tiếp cận được hệ thống nước sạch vào năm 2015. Để thực hiện được mục tiêu đó, ước tính hàng năm thế giới cần đầu tư từ 92,4 - 148 tỉ USD xây dựng và duy trì các hệ thống cấp nước, vệ sinh và thủy lợi, trong đó chỉ riêng Trung Quốc và các quốc gia phát triển châu Á cần tới 38,2-51,4 tỉ USD.
N.MINH (Theo AFP, Reuters, THX)
|
Khoảng 300 người biểu tình tập trung tại Istanbul để phản đối WWF 5 vì cho rằng diễn đàn là nơi xúc tiến nước trở thành hàng hóa. Tại WWF 4 ở Mexico năm 2006, WWF cho rằng nước là tài sản thương mại và vấn đề thiếu nước, tiếp cận nước sẽ được giải quyết bằng tư nhân hóa. Tuy nhiên, theo Maude Barlow, cố vấn của LHQ về nước, thực tế tư nhân hóa sản phẩm nước là để tạo ra lợi nhuận chứ không giúp giải quyết “cơn khát” của thế giới. |