27/02/2009 - 17:43

Long An:

Khởi tố vụ án CSGT lái xe chuyên dụng đụng chết người

Chiều 26-2, Cơ quan điều tra Công an huyện Bến Lức (Long An) cho biết đã khởi tố bị can đối với Văn Công Hưng, nguyên Thượng sĩ CSGT công an huyện Cần Đước vì đã gây tai nạn chết người trên địa bàn huyện Bến Lức. Trước đó, ngày 10-2, Giám đốc công an tỉnh đã ra quyết định kỷ luật tước danh hiệu CAND đối với thượng sĩ Hưng. Đại úy Phan Thành Minh (tổ trưởng tổ tuần tra CSGT công an huyện Cần Đước) và các cán bộ dưới quyền là Nguyễn Chí Mẫn và Trương Nguyễn Minh Tân cũng bị xử lý kỷ luật vì liên quan đến vụ việc.

Theo cơ quan điều tra, ngày 7-11-2008 tổ tuần tra giao thông do Đại úy Minh làm Tổ trưởng sau khi xong ca tuần tra buổi sáng ở Cần Đước đã chạy thẳng qua huyện Bến Lức để ăn cơm và uống bia tại nhà hàng Điểm Hẹn Sài Gòn. Đến 12 giờ trưa, cả tổ cùng quay về, thượng sĩ Hưng được giao lái xe chuyên dụng biển số 62P-0786, các thành viên còn lại điều khiển hai xe mô tô. Đến km số 1 tỉnh lộ 835 (xã Phước Lợi, Bến Lức) thượng sĩ Hưng không làm chủ tay lái đã gây tai nạn làm bà Trần Thị Dung (SN 1954, ngụ xã Đông Phước, Châu Thành, Hậu Giang) bị thương nặng dẫn đến tử vong. Trên địa bàn huyện Cần Đước, chiến sĩ Trương Nguyễn Minh Tân cũng không làm chủ tay lái, gây tai nạn và bị thương khá nặng.

Vĩnh Hòa

Chia sẻ bài viết