23/01/2010 - 09:29

Khơi mào cuộc chiến trên mạng

Dễ dàng tìm thấy logo của Baidu tại Trung Quốc.

Trang tin điện tử ChannelWeb cho biết, công ty cung cấp dịch vụ tìm kiếm Baidu của Trung Quốc ngày 20-1 đã đệ đơn kiện lên tòa án liên bang New York việc họ bị nhà cung cấp tên miền Register.com tại Mỹ tấn công làm sập mạng hôm 12-1. Trong đơn kiện, Baidu không cho biết giá trị thiệt hại là bao nhiêu, nhưng nói rằng công cụ tìm kiếm này bị tê liệt trong 4 giờ đồng hồ, và “sự cẩu thả, vi phạm pháp luật và hiểm độc” của Register.com có thể gây thiệt hại về thương hiệu và hợp đồng kinh tế của Baidu. Theo tường trình của Baidu, trong lúc bị tin tặc tấn công, người sử dụng Baidu tại Trung Quốc được dẫn vào một địa chỉ lạ, trong đó xuất hiện lá cờ Iran mang dòng chữ “Quân đội trên mạng của Iran”.

Theo hãng tin AFP, cái gọi là “Quân đội trên mạng của Iran” là một nhóm tin tặc vô danh trước khi xảy ra vụ trang tiểu blog Twitter bị tấn công. Các nhà phân tích cho rằng nhóm này hoạt động ủng hộ chính phủ Iran và trả đũa Twitter- được phương Tây sử dụng như là công cụ kích động các cuộc biểu tình rầm rộ ở nước này kể từ sau cuộc bầu cử tổng thống gây tranh cãi hồi tháng 6-2009. Tuy nhiên, không có lý do gì để nhóm này nhắm vào công cụ tìm kiếm Baidu của Trung Quốc. Theo tờ Daily Finance, đây là màn kịch gây nhiễu nguồn gốc tấn công của tin tặc, giống như tập đoàn Google và cả chục công ty công nghệ khác của Mỹ từng bị tấn công trong tháng 12 vừa qua mà kẻ thù nhận mình đến từ Đài Loan, trong khi Mỹ nghi ngờ Trung Quốc đại lục. Baidu là nhà cung cấp dịch vụ tìm kiếm lớn nhất tại Trung Quốc. Từ khi được kỹ sư phần mềm Trung Quốc Li Yanhong (từng làm việc tại Thung lũng Silicon của Mỹ) thành lập năm 2000 với số vốn ban đầu 26,2 triệu USD, Baidu đã nhanh chóng vươn lên thành “đại gia” có giá trị lên đến 16,2 tỉ USD trên sàn giao dịch chứng khoán Nasdaq ở Mỹ và sử dụng 7.000 nhân viên. Tân Hoa Xã cho biết, hiện nay Baidu chiếm 70% thị phần thị trường tìm kiếm thông tin tại Trung Quốc. Doanh thu từ thị trường quảng cáo trên mạng của Baidu tại Trung Quốc cũng chiếm đến 59%, so với 30% của Google và 6% của Yahoo.

Đơn kiện của Baidu chống lại Register.com diễn ra chỉ vài ngày sau vụ Google dọa rút khỏi thị trường Trung Quốc vì bị tin tặc nước này tấn công nhờ có “nội gián”. Dù Bắc Kinh đã phủ nhận và cho rằng vụ Google dọa rút khỏi Trung Quốc vì bị tin tặc là một âm mưu bôi nhọ chính trị của Washington, nhưng các chuyên gia phòng thủ trên mạng của Mỹ xác định “những kẻ tấn công là nhóm đối tượng ủng hộ hoặc trực tiếp làm việc cho các đơn vị tình báo của Trung Quốc”. Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc Jon Huntsman cuối tuần rồi cũng nói bóng gió rằng các cuộc tấn công xuất phát từ Trung Quốc vào hệ thống máy tính của chính phủ Mỹ “đã diễn ra từ rất lâu”.

Không chỉ có Mỹ, Ấn Độ mới đây đã công khai cáo buộc tin tặc Trung Quốc “đạo diễn” vụ tấn công vào hệ thống máy tính của chính phủ nước này ngày 15-12 năm ngoái. Phát biểu với tờ Thời báo Luân Đôn, Cố vấn an ninh quốc gia Ấn Độ M. K. Narayanan cho biết đây không phải là lần đầu tiên hệ thống máy tính của chính phủ Ấn Độ bị tin tặc xâm nhập. Dĩ nhiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã lên tiếng bác bỏ và nhấn mạnh cáo buộc của New Delhi là “vô căn cứ”, đồng thời cho biết Trung Quốc mới là “nạn nhân lớn nhất” của tin tặc.

KIẾN HÒA

Chia sẻ bài viết