02/02/2010 - 09:06

Khi ông Obama “thắt lưng buộc bụng”

Uy tín của Tổng thống Obama sau một năm cầm quyền đã giảm sút nghiêm trọng. Ảnh: AP 

Tờ Thời báo New York của Mỹ cho biết Tổng thống Barack Obama ngày 1-2 đã trình dự thảo ngân sách năm tài chính 2011 (bắt đầu từ tháng 10-2010) để quốc hội lưỡng viện nước này xem xét và thông qua. Theo dự thảo chưa được công bố chính thức này, ngân sách tài chính liên bang năm tới của Mỹ sẽ đạt mức kỷ lục mới trong lịch sử là 3.800 tỉ USD, so với dự toán ngân sách 3.550 tỉ USD trong năm nay và 3.100 tỉ USD hồi năm ngoái. Đó là ông Obama đã “thắt lưng buộc bụng” khi cắt bớt hoặc tạm thời “đóng băng” nhiều chương trình an sinh xã hội trong nỗ lực giảm thâm hụt ngân sách quốc gia, nhưng người ta thấy ông vẫn “vung tay” chi cho nhiều lĩnh vực, kể cả những lĩnh vực nhạy cảm và gây tranh cãi.

Trong kế hoạch tiết kiệm ngân sách, ông Obama đề nghị xóa chương trình cho phép các gia đình có trẻ em nhỏ trực tiếp nhận trợ cấp lương qua tín dụng thuế thu nhập sớm của họ. Chỉ có khoảng 514.000 gia đình, tức 3% trên tổng số các gia đình có thể thụ hưởng chương trình, đăng ký và 80% trong số này không đáp ứng đủ các tiêu chí cần thiết. Ngoài ra, chính phủ sẽ tinh gọn 38 chương trình giáo dục cấp bộ thành 11 chương trình và xem xét giảm trợ cấp ngân sách giáo dục cho các bang và trường học. Một số chương trình an ninh quốc gia, an sinh xã hội, chăm sóc và hỗ trợ y tế, công viên quốc gia cũng bị đóng băng trong 3 năm. Đặc biệt, dự án đưa người trở lại Mặt trăng vào năm 2020 sẽ bị hoãn vô thời hạn. Ông Obama dự tính những biện pháp “thắt lưng buộc bụng” kể trên sẽ giúp tiết kiệm 20 tỉ USD năm 2011 và giảm chi tiêu ngân sách chưa thật cần thiết 447 tỉ USD. Ông Obama hy vọng thâm hụt ngân sách của Mỹ vào năm 2011 chỉ còn 1.300 tỉ USD, so với mức dự đoán tăng kỷ lục khoảng 1.600 tỉ USD năm 2010, 1.420 tỉ USD năm ngoái.

Tuy nhiên, ông chủ Nhà Trắng vẫn mạnh tay chi tiền cho quốc phòng và các cuộc chiến của Mỹ ở Iraq và Afghanistan. Tổng thống Obama có kế hoạch tăng ngân sách quốc phòng lên 2% trong năm nay, trong đó có 159 tỉ USD cho chiến trường Iraq và Afghanistan, hàng chục triệu USD cho các chương trình sản xuất vũ khí, kể cả các loại vũ khí hiện đại và tốn kém mà Bộ trưởng Quốc phòng Robert Gates từng đề nghị ngưng tài trợ như máy bay chiến đấu F-22. Đáng chú ý, trong dự thảo ngân sách trình Quốc hội Mỹ thông qua, ông Obama dành hơn 5 tỉ USD trong vòng 5 năm tới, trong đó có 600 triệu USD năm 2011, cho chương trình hiện đại hóa vũ khí hạt nhân, dù ông từng hô hào “đấu tranh vì một thế giới phi hạt nhân”.

PHÚC GIA AN
(Theo AP, AFP, Reuters, WP, McClatchy)

Chia sẻ bài viết