28/08/2026 - 08:49

Khi chính sách bồi thường “thấu tình, đạt lý” 

Tại các cuộc tiếp xúc giữa cử tri với đại biểu HĐND các cấp gần đây, người dân xã An Lạc Thôn và xã Thới An Hội phản ánh dự án Trạm 110kV Kế Sách và đường dây 110kV Phụng Hiệp - Kế Sách kéo dài nhiều năm chưa hoàn thành việc bồi thường, hỗ trợ. Sự chậm trễ này làm xáo trộn sinh kế của người dân có đất bị ảnh hưởng bởi dự án. Trước tình hình đó, UBND thành phố đã đưa ra hướng giải quyết nhằm khơi thông “điểm nghẽn” của dự án.

Người dân xã An Lạc Thôn mong muốn được áp dụng chính sách bồi thường, hỗ trợ đúng quy định, bảo đảm quyền lợi chính đáng. 

Dự án công trình Trạm 110kV Kế Sách và đường dây 110kV Phụng Hiệp - Kế Sách được triển khai từ năm 2019. Công trình vừa được tái khởi động vào ngày 15-6-2026 sau nhiều năm đình trệ, lại tiếp tục vấp phải “điểm nghẽn” về giải phóng mặt bằng, do thiếu đồng bộ trong chính sách bồi thường, hỗ trợ hành lang lưới điện qua các thời kỳ.

Ông Trần Văn Hòn, người dân xã Thới An Hội, chia sẻ: “Gia đình tôi có hơn 2.000m² đất trồng xoài bị ảnh hưởng bởi Trạm 110 kV. Từ khi nhận thông báo thu hồi đất đến nay, gia đình không dám đầu tư, vườn cây bỏ hoang, không có thu hoạch. Chúng tôi mong chính quyền xem xét áp dụng mức giá sát với thị trường để có chi phí tái sản xuất, sớm ổn định cuộc sống”.

Tương tự, ông Nguyễn Văn Ngon ở ấp An Hòa, xã Thới An Hội, bày tỏ: “Phần đất bị ảnh hưởng bởi trụ điện của gia đình tôi rộng hơn 140m². Mức giá bồi thường chỉ 80.000 đồng/m² là quá thấp, tôi chưa chấp nhận. Chúng tôi đề nghị xem xét áp dụng mức giá bồi thường hợp lý hơn”.

Theo bà Lý Thị Miên Kim, Phó Chủ tịch UBND xã Thới An Hội, theo phương án phê duyệt năm 2019, địa bàn xã có 36 hộ dân bị ảnh hưởng. Hiện nay, còn 13 hộ chưa đồng ý nhận tiền, chưa bàn giao mặt bằng. Đầu năm 2026, dự án phát sinh thêm 1 trạm biến áp và 3 trụ điện do điều chỉnh thiết kế. Đối với phần phát sinh mới, UBND xã đã thực hiện đầy đủ các bước từ thông báo thu hồi đất, kiểm đếm đến công khai phương án áp giá... Tuy nhiên, khi công khai, người dân đã phản ứng.

Nguyên nhân, theo quy định cũ của tỉnh Sóc Trăng trước đây, đất nông nghiệp tiếp giáp đường giao thông được hỗ trợ bằng 15% giá đất ở cùng vị trí (tương đương khoảng 200.000 đồng/m²), nhưng theo khung giá hiện hành mức bồi thường chỉ khoảng 80.000 đồng/m². Sự chênh lệch lớn này khiến các hộ dân không đồng thuận.

Bên cạnh đó, việc kiểm đếm kéo dài và áp giá lại qua các thời kỳ khiến số tiền bồi thường thực tế của nhiều hộ giảm sâu. Ông Lâm Văn Khởi ở ấp 1, xã An Lạc Thôn, cho biết: “Gia đình tôi có 20m² đất bị giải tỏa do ảnh hưởng móng trụ điện và phần đất bị ảnh hưởng hành lang an toàn lưới điện phải giải tỏa cây cối. Năm 2019, sau khi kiểm kê, cơ quan chức năng báo mức bồi thường cho gia đình gần 40 triệu đồng. Thế nhưng, gần đây khi áp giá lại, số tiền bồi thường chỉ còn hơn 5,1 triệu đồng. Tôi mong ngành chức năng tiến hành kiểm đếm, bồi thường, hỗ trợ dân đúng quy định, đảm bảo quyền và lợi ích của người dân”.

Theo báo cáo của UBND xã An Lạc Thôn, trên địa bàn xã còn 8 vị trí trụ điện chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng. Địa phương đã kiến nghị UBND thành phố và các ngành chức năng rà soát, điều chỉnh, bổ sung đối với phần diện tích đất, hành lang an toàn, tài sản, cây trồng chưa được phê duyệt hoặc bị tính thiếu. Đồng thời, ưu tiên áp dụng chính sách hiện hành hoặc chính sách thuận lợi hơn cho người dân.

Qua phản ánh của cử tri, tại Thông báo số 350/TB-VPUB ngày 17-8-2026, của Văn phòng UBND thành phố về thông báo kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Công Lý, đã có hướng xử lý đối với Dự án công trình Trạm 110kV Kế Sách và đường dây 110kV Phụng Hiệp - Kế Sách.

Theo đó, với các trường hợp đã được duyệt trước đây, thành phố thống nhất tiếp tục thực hiện, đồng thời nâng mức hỗ trợ lên 60% cho toàn bộ hộ dân có đất nông nghiệp nằm dưới hành lang an toàn lưới điện. Riêng các khu vực chưa phê duyệt hoặc vị trí phát sinh mới, Sở Nông Nghiệp và Môi trường được giao chủ trì, phối hợp Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố và các địa phương khẩn trương rà soát, đề xuất phương án đền bù mới, trình UBND thành phố xem xét.

Những quyết sách kịp thời, thấu tình đạt lý từ chính quyền thành phố không chỉ bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân mà còn sớm khơi thông “điểm nghẽn” mặt bằng dự án công trình Trạm 110kV Kế Sách và đường dây 110kV Phụng Hiệp - Kế Sách.

Bài, ảnh: THANH THƯ

Chia sẻ bài viết