13/02/2016 - 09:54

Xuân 2016

KHÁT VỌNG “ĐẢO NGỌC”

* Gia Bảo

Trong chiến lược phát triển kinh tế- xã hội giai đoạn 2016-2020, tỉnh Kiên Giang đưa ngành du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn với tốc độ phát triển nhanh, bền vững, có thương hiệu. Mới đây, trong cuộc khảo sát trang du lịch Skyscanner, Phú Quốc (Kiên Giang) được đánh giá sánh ngang với đảo Phuket của Thái Lan nhưng là một phiên bản còn hoang sơ, ẩn chứa nhiều điều mới mẻ… Phú Quốc là một trong 10 điểm đến phổ biến nhất thế giới năm 2016.

* Phú Quốc đang độ xuân thì

Một lần đặt chân đến "đảo ngọc" Phú Quốc, trong mối giao hòa giữa biển- núi- rừng, sự kỳ vĩ của 22 hòn đảo lớn nhỏ và 99 ngọn núi trập trùng từ Bắc đến Nam đảo; những địa danh như: Dương Đông, Dương Tơ, bãi Sao, bãi Khem, bãi Trường, An Thới, Hàm Ninh, Suối Tranh, Cửa Cạn, suối Đá Bàn… sẽ để lại cho du khách nhiều kỷ niệm khi đến đây.

Khu resort cao cấp thuộc quần thể vui chơi, giải trí bãi Thơm do Tập đoàn Sun Group đầu tư.

…Trở lại Phú Quốc những ngày cuối năm, bạn Trần Thị Diễm Thư, du khách đến từ TP HCM, nói: "Đây là lần thứ hai trở lại đây, nhưng cảm giác vẫn như mới. Quả thật, không uổng phí sự chịu đựng sóng biển hơn 2 tiếng đồng hồ từ TP Rạch Giá ra đây!". Lần này, Diễm Thư muốn đi hết cung đường từ Bắc đến Nam đảo để đến 15 địa danh, điểm du lịch mà Thư đã tra trên gu- gồ về những nơi không thể bỏ qua khi đến "đảo ngọc". Còn chị? Chị sẽ đi đâu?- Diễm Thư hỏi. "À, chị cũng sẽ đi những điểm mà em vừa kể"- tôi trả lời… Câu chuyện giữa chúng tôi tạm ngưng khi chuyến xe buýt từ cảng Bãi Vòng trung chuyển hành khách vào thị trấn Dương Đông đỗ xịch trước một khách sạn trên đường Trần Hưng Đạo. Anh Lê Văn Siêng, một Tour Guide trên đảo đã nhanh chóng đỡ giúp chúng tôi hành lý, rồi anh dúi nhanh tấm danh thiếp, bảo "Hãy gọi anh khi tham quan quanh đảo. Các bạn có thể thuê xe máy, xe ô tô để trải nghiệm và khám phá, như: lặn ngắm san hô, câu mực, câu cá ngoài khơi. Tham quan Suối Tranh, thăm cơ sở nuôi cấy ngọc trai, rừng nguyên sinh, làng chài, cơ sở sản xuất rượu sim, vườn tiêu, nhà thùng nước mắm, Vinpearl Land…"- anh Siêng chia sẻ. Theo anh Siêng, hiện có đến khoảng 80% hộ dân sống tại thị trấn Dương Đông đều làm dịch vụ du lịch.

Chia sẻ về sự đổi thay trên "đảo ngọc", ông Huỳnh Quang Hưng, Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc, cho biết: "Những năm qua, được sự quan tâm đầu tư của Trung ương và của tỉnh Kiên Giang, nhiều công trình, dự án trọng điểm được triển khai, kết cấu hạ tầng dần được hoàn thiện, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao cho phát triển du lịch. Phú Quốc là một trong những nơi áp dụng cơ chế chính sách ưu đãi nhất của cả nước về giá thuê đất, thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp, chính sách miễn thị thực 30 ngày cho người nước ngoài. "Phú Quốc là một trong 18 khu đô thị loại II cả nước và một trong 3 đặc khu kinh tế được Chính phủ quy hoạch, nhưng Phú Quốc được đánh giá có tiềm năng hơn Vân Đồn và Vân Phong"- ông Hưng nói. Năm 2015 là năm đầy ấn tượng của huyện đảo, với hàng loạt công trình, dự án du lịch tầm cỡ quốc tế được khởi công, đưa vào sử dụng đã đánh dấu bước phát triển mới của huyện đảo. Tháng 9, Tập đoàn Sun Group đã khởi công dự án cáp treo và quần thể vui chơi ở Hòn Thơm (thị trấn An Thới) có tổng mức đầu tư giai đoạn 1 khoảng 4.900 tỉ đồng; tháng 11, Tập đoàn Sao Mai khởi công xây dựng Khu nghỉ mát Sao Mai Resort Phú Quốc với tổng đầu tư 1.200 tỉ đồng tại bãi Trường (xã Dương Tơ)… Khát vọng của các nhà đầu tư mong muốn đưa Phú Quốc dần trở thành thiên đường nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí của khu vực châu Á.

* Hòa cùng xu thế phát triển

Còn nhớ tháng 2-2014, Dự án cáp ngầm 110 kV xuyên biển Hà Tiên- Phú Quốc có tổng đầu tư 2.336 tỉ đồng đưa vào vận hành, cung cấp điện cho huyện đảo từ lưới điện quốc gia làm vỡ òa niềm mong đợi nhiều năm của người dân huyện đảo. Tháng 12-2014, ngôi vị Hoa hậu Việt Nam được xướng tên từ Vinpearl Phú Quốc đã đưa du lịch "đảo ngọc" phát triển mới hơn. Năm 2015, huyện đảo thu hút 873.619 lượt khách du lịch, vượt 2,78% kế hoạch; thu nhập bình quân đầu người đạt 115,34 triệu đồng/người/năm, tăng 33,98% so năm 2014…

Thực hiện chiến lược phát triển Phú Quốc, Chính phủ đã có nhiều chủ trương, chính sách cho huyện đảo. Trong đó, Quyết định 633 của Thủ tướng Chính phủ ngày 11-5-2010 phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng đảo Phú Quốc đến năm 2030, với mục tiêu: "Xây dựng đảo Phú Quốc phát triển bền vững; hài hòa giữa phát triển kinh tế với bảo tồn di tích lịch sử, văn hóa và bảo vệ môi trường; bảo đảm an ninh, quốc phòng vùng và quốc gia. Từng bước xây dựng trở thành một thành phố biển đảo, trung tâm du lịch và dịch vụ cao cấp; trung tâm khoa học công nghệ của quốc gia và khu vực Đông Nam Á". Ngày 17-6-2015, Thủ tướng ký Quyết định 868; bổ sung, sửa đổi quy hoạch chung theo Quyết định 633 của một số vị trí khu vực Tây Bắc đảo, như: điều chỉnh, chuyển vị trí khu du lịch, dịch vụ và vui chơi giải trí từ bãi Đá Chồng xã Bãi Thơm sang khu du lịch sinh thái bãi Dài, xã Gành Hào; bổ sung khu chức năng dịch vụ du lịch giải trí phức hợp và quy mô sân golf, casino; điều chỉnh quy hoạch diện tích đất nông nghiệp… Hiện nay, các nhà đầu tư đến với Phú Quốc đã được hưởng nhiều chính sách hấp dẫn của Chính phủ, như: thuế thu nhập doanh nghiệp 10% suốt vòng đời dự án, giảm 50% thuế thu nhập cá nhân cho tất cả các nhà đầu tư cá nhân…

Nắm bắt xu thế phát triển của huyện đảo, chú Trang Đức Ninh, chủ Vườn tiêu Đức Ninh, ấp Suối Đa, xã Dương Tơ, nói: "Tôi có 5,5ha trồng tiêu và cây ăn trái (mít, bơ, sầu riêng, chôm chôm…). Hằng năm, tôi đón khoảng 7.000 lượt khách, lợi nhuận đạt trên 500 triệu đồng. Huyện đảo giờ phát triển khá toàn diện, đường sá, cầu cống tuyến chính đều thảm nhựa, bê tông hóa hết rồi, chỉ còn những tuyến đường nông thôn còn khó khăn…". Vườn tiêu của chú Ninh thành điểm du lịch từ năm 1996, đến đây du khách được trải nghiệm làm nông dân và ăn gà rẫy tại vườn. "Giá tốt, chất lượng và tiêu chuẩn sạch là mấu chốt để Vườn tiêu Đức Ninh thu hút khách ngày một đông"- chú Ninh khẳng định. Với sự độc đáo này, một số vua đầu bếp phương Tây và Mỹ đến đây để trải nghiệm, chế biến những món ăn kết hợp với tiêu xanh. Năm 2012, Tập đoàn Pháp đến đặt vấn đề xây dựng tiêu chuẩn organic cho hạt tiêu, chú Ninh đã từ chối và chỉ cố giữ những gì mình đang có để phát huy sản phẩm du lịch độc đáo này.

Nước mắm Phú Quốc cũng là đặc sản không thể bỏ lỡ thưởng thức khi đến đảo. Hiện 60 nhà thùng trên đảo sản xuất khoảng 25-30 triệu lít/năm, xuất khẩu hằng năm khoảng 10-15%/lượng sản xuất. Cô Nguyễn Thị Tịnh, Chủ tịch Hiệp hội nước mắm Phú Quốc, cho biết: "Giảm hơn 20 nhà thùng so với năm 2014, đa phần là nhà thùng nhỏ, nước mắm phải đợi tới 12 tháng, nên nhà thùng nhỏ chuyển sang làm dịch vụ du lịch, vì Phú Quốc phát triển du lịch quá nhanh, làm dịch vụ hiệu quả kinh tế ngay tức thời". Người tiêu dùng đã biết nhiều đến nước mắm Phú Quốc, nhận biết được thật, giả qua tem dán là niềm vinh dự lớn và là động lực để các nhà thùng giữ nghề, truyền lửa cho thế hệ tiếp theo.

* "Đảo ngọc" tỏa sáng!

Phú Quốc tương lai sẽ là đặc khu kinh tế, người dân nơi đây đều mong muốn Phú Quốc phát triển nhưng vẫn giữ được bản sắc của nó. Các nhà đầu tư lớn như Vingroup, Sun Group cũng mong muốn kiến tạo nên các sản phẩm du lịch mới cho huyện đảo. Theo lãnh đạo Tập đoàn Sun Group, dự án cáp treo Hòn Thơm và quần thể vui chơi giải trí sẽ góp phần cùng các dự án khác từng bước đưa Phú Quốc thành một thiên đường nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí hàng đầu khu vực châu Á. Cáp treo Hòn Thơm là tuyến cáp treo 3 dây công nghệ châu Âu với chiều dài tới 7.899,99m, có 6 trụ cáp băng qua các đảo Hòn Dừa và Hòn Rỏi trong đó trụ cáp cao nhất là 160m; tổng số có 70 cabin, công suất đạt 3.500 khách/giờ. Cùng đó, một quần thể du lịch dịch vụ như: làng biển, làng ẩm thực, khu nghỉ dưỡng cũng sẽ được xây dựng tại đây, với các trò chơi mạo hiểm, thể thao biển như leo núi, trèo vách đá, chèo thuyền trên biển, lặn ngắm san hô… Các chính sách thu hút đầu tư ưu đãi đã tạo động lực để Sun Group tạo nên những công trình mang dấu ấn vượt thời gian, góp phần hiện thực hóa khát vọng đưa Phú Quốc trở thành trung tâm du lịch tầm cỡ quốc tế.

Năm 2016, Năm Du lịch quốc gia- Đồng bằng sông Cửu Long được tổ chức tại Phú Quốc, dự kiến khai mạc vào tháng 4-2016. Ông Huỳnh Quang Hưng, Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc, cho biết: "Đây là niềm vinh dự lớn. Không chỉ năm du lịch quốc gia mà dự kiến cuộc thi hoa hậu biển các nước ASEAN cũng sẽ tổ chức trên đảo. Thời điểm này, huyện đang tập trung chỉnh trang đô thị, lát gạch vỉa hè, đèn chiếu sáng, xử lý rác thải, bảo vệ môi trường để tạo ấn tượng tốt cho du khách khi đến đảo". Phú Quốc hiện có khoảng hơn 7.800 phòng với hơn 350 cơ sở lưu trú. Theo ông Hưng, năm 2016 có thể đón 1,2-1,5 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế khoảng 30%. "Hằng năm có trên 200 chuyến tàu từ Singapore, Malaysia đi Bangkok (Thái Lan) ngang qua Phú Quốc, nhưng huyện chưa có cảng cho tàu biển, nhưng năm 2017 Cảng hành khách quốc tế Dương Đông khánh thành, tàu sẽ cặp bến huyện đảo. Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc đang được nâng cấp, để phát triển thêm đường bay mới. Đến năm 2020, huyện đảo đón 2,5-3 triệu lượt khách".

Ngày cuối năm con Dê, Vườn thú Vinpearl Safari Phú Quốc của Tập đoàn Vingroup chính thức mở cửa đón khách, giai đoạn 1 vườn thú tọa lạc trên diện tích 380ha… Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Phạm Vũ Hồng, nhấn mạnh: "Vinpearl Safari Phú Quốc sẽ tạo điểm nhấn vui chơi, giải trí và khám phá độc đáo, khác biệt cho đảo ngọc. Qua đó, góp phần quảng bá hình ảnh du lịch Phú Quốc đến với bạn bè trong nước, thế giới nhân Năm du lịch quốc gia 2016". Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng yêu cầu huyện đảo thực hiện tốt các quy hoạch để tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho các nhà đầu tư lớn, chiến lược. Củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền cấp huyện, cấp xã hướng tới phù hợp với mô hình đặc khu kinh tế, đảm bảo cho Phú Quốc phát triển nhanh, ổn định và bền vững…

***

Dù chỉ đi một vòng từ Đông đến Nam đảo, chưa thể đến hết những nơi mình muốn, nhưng biển- trời- mây núi hữu tình nơi đây, những khu nhà hàng, khách sạn 5 sao, những bãi Khem, bãi Sao… cát trắng mịn làm tôi lại muốn đến "đảo ngọc" thêm nhiều lần nữa.

-Quy mô sử dụng đất toàn đảo đến năm 2030 là 58.923ha.

-Hiện có 230 dự án đầu tư còn hiệu lực, với diện tích 10.150ha. Trong đó, 164 dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư, tổng số vốn đầu tư 183.080 tỉ đồng; trong đó 24 dự án đã đi vào hoạt động, 23 dự án đang triển khai xây dựng; các dự án còn lại đang hoàn thiện các thủ tục đầu tư.

- Huyện có 21 dự án FDI và 1.951 doanh nghiệp đầu tư trong nước (tổng vốn đăng ký 55.300 tỉ đồng).

(Ban Quản lý Khu Kinh tế Phú Quốc)

Chia sẻ bài viết