11/11/2015 - 10:41

Khảo sát bình chọn điểm du lịch tiêu biểu ĐBSCL tại Cần Thơ

(CT)- Ngày 10-11, Hiệp hội Du lịch ĐBSCL tổ chức đoàn khảo sát Bến Ninh Kiều (quận Ninh Kiều) nhằm đánh giá các tiêu chí để bình chọn Điểm du lịch tiêu biểu ĐBSCL.

 Bến Ninh Kiều thu hút rất nhiều người đến tham quan và vui chơi.

Bến Ninh Kiều là địa danh nổi tiếng của Cần Thơ từ những năm 1950, thu hút du khách bởi vẻ đẹp hữu tình. Bến Ninh Kiều rộng 1,8 ha, gồm nhiều công trình độc đáo: Nhà lồng chợ cổ, Tượng đài Bác Hồ, phố ẩm thực, cầu đi bộ…và hệ thống nhà hàng, khách sạn, các dịch vụ mua sắm phong phú. Dựa trên các tiêu chí bình chọn của Hiệp hội Du lịch ĐBSCL, Bến Ninh Kiều cơ bản đáp ứng đầy đủ các điều kiện về diện tích, lượng khách, điểm nhấn độc đáo. Ngoài ra, UBND quận Ninh Kiều cũng đã có kế hoạch tôn tạo Bến Ninh Kiều để nơi đây trở thành điểm đến không thể bỏ qua của nhiều du khách khi đến Cần Thơ. Năm 2014, TP Cần Thơ có 3 điểm được công nhận Điểm du lịch tiêu biểu ĐBSCL là chợ nổi Cái Răng, Thiền viện Trúc lâm Phương Nam và Làng du lịch Mỹ Khánh.

"Điểm du lịch tiêu biểu ĐBSCL" có từ năm 2009, do Hiệp hội Du lịch ĐBSCL khảo sát, đánh giá và bình chọn theo một số tiêu chí về cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực, dịch vụ phụ trợ, an toàn, tác động môi trường… Năm nay, đoàn khảo sát, đánh giá 13 điểm tại các tỉnh, thành: Tiền Giang, Kiên Giang, An Giang, Bạc Liêu, Cà Mau, Sóc Trăng, Vĩnh Long, Bến Tre và Cần Thơ.

ÁI LAM

Chia sẻ bài viết