03/12/2010 - 08:46

Khánh thành công trình bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích mộ Cụ Nguyễn Sinh Sắc

* Lễ giỗ Cụ Phó Bảng Nguyễn Sinh Sắc lần thứ 81

Sáng 2-12, tỉnh Đồng Tháp tổ chức trọng thể Lễ khánh thành công trình bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích mộ Cụ Nguyễn Sinh Sắc, thân sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Dự Lễ có Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm và đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương, tỉnh PrayVeng (Campuchia), dòng tộc Nguyễn Sinh, lãnh đạo tỉnh, các huyện, thị trong tỉnh Đồng Tháp và hơn 1.000 người dân địa phương.

Tại buổi Lễ, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng đã biểu dương Đảng bộ và nhân dân Đồng Tháp đã dũng cảm đấu tranh trong 2 cuộc kháng chiến, gìn giữ ngôi mộ cụ Phó Bảng Nguyễn Sinh Sắc, thân sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh cho đến ngày nay và được bảo tồn, tôn tạo thật uy nghi, đồng thời đề nghị tỉnh làm tốt công tác bảo tồn, nâng cao giá trị của Khu di tích để cho cả nước, bạn bè quốc tế đến viếng, tham quan, tri ân. Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng mong muốn cán bộ, đảng viên, nhân dân trong tỉnh thực hiện tốt Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, phát huy truyền thống đoàn kết, anh hùng, xây dựng Tổ quốc giàu đẹp.

Khu di tích cụ Phó Bảng Nguyễn Sinh Sắc được mở rộng thêm 6,3 ha với tổng kinh phí 95 tỉ đồng, trong đó kinh phí Trung ương 50 tỉ đồng, tỉnh Đồng Tháp đầu tư 25 tỉ đồng và thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ 20 tỉ đồng. Qua một năm xây dựng, các công trình mở rộng đã hoàn thành các hạng mục theo dự án: xây thêm nhà trưng bày về thân thế sự nghiệp của cụ Nguyễn Sinh Sắc, nhà làm việc, xây hoa viên, trồng cây xanh, thảm cỏ, phục dựng lại một góc của làng Hòa An xưa- nơi lần đầu tiên cụ Sắc đặt chân tới hoạt động cách mạng, bốc thuốc trị bệnh phục vụ nhân dân. Phục dựng một góc hình ảnh làng Nam bộ nhằm bảo tồn giá trị vật thể và phi vật thể về nếp ăn, ở, cách thức sống và thờ cúng ông, bà tổ tiên xưa và trưng bày các làng nghề truyền thống của địa phương. Dự án đầu tư xây dựng công trình bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị khu di tích mộ Cụ Phó Bảng Nguyễn Sinh Sắc đã nâng tổng diện tích toàn bộ Khu di tích lên hơn 9 ha, trong đó đất bảo tồn, tôn tạo 26.113m2, đất tái hiện lịch sử 7.953m2, đất tái hiện làng Hòa An cổ 22.083m 2, đất vui chơi giải trí 19.441m2, đất dịch vụ đón tiếp khách 4.842m2, đất đường giao thông và các hạng mục khác 10.694m2.

Tại buổi Lễ, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng cùng các lãnh đạo Trung ương, tỉnh và địa phương cắt băng khánh thành đưa công trình vào sử dụng.

m Ngày 2-12, tại Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc (thành phố Cao Lãnh), tỉnh Đồng Tháp long trọng tổ chức Lễ giỗ lần thứ 81 Cụ Phó Bảng Nguyễn Sinh Sắc, thân sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm và đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp, Bảo tàng Hồ Chí Minh ở thành phố Hồ Chí Minh, đại diện dòng tộc Nguyễn Sinh, các huyện, thị trong tỉnh và hàng ngàn người dân địa phương về dự.

Tại buổi Lễ, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng tặng cho Khu di tích “Đôi Hạt đồng”, tổ chức Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam tặng 1 “Trống Đồng Đông Sơn”, đại diện dòng tộc Nguyễn Sinh tặng 1 “Chiêng đồng”. Lễ giỗ được tổ chức theo nghi lễ cổ truyền, lễ dâng phẩm vật , sau đó mọi người đến thắp hương tưởng niệm, ôn lại lịch sử, ý nghĩa ngày giỗ của cụ Phó Bảng Nguyễn Sinh Sắc. Cụ Phó Bảng Nguyễn Sinh Sắc đã có công lao lớn với đất nước và nhân dân làng Hòa An- Cao Lãnh (nay là phường Hòa Thuận). Người đã sinh thành dưỡng dục cho Tổ quốc ta một vĩ nhân là Chủ tịch Hồ Chí Minh, một Danh nhân văn hóa thế giới, Anh hùng giải phóng dân tộc, Cụ giúp dân bốc thuốc trị bệnh và tuyên truyền lòng yêu nước, chí căm thù giặc xâm lược cho bà con làng Hòa An, Cao Lãnh. Cụ Phó Bảng Nguyễn Sinh Sắc đến Hòa An - Cao Lãnh năm 1927 và mất ngày 27-10-1929 âm lịch.

Nhân dịp này, cùng với việc làm Lễ khánh thành công trình bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích mộ Cụ Nguyễn Sinh Sắc, tại Đồng Tháp còn diễn ra nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật phong phú, đặc sắc.

VĂN TRÍ (TTXVN)

Chia sẻ bài viết