08/06/2016 - 16:07

Ít tiếp xúc thiên nhiên làm tăng bệnh lý tâm thần ở thành thị

Theo các nhà nghiên cứu, ít tiếp xúc với thiên nhiên có thể là một trong những nguyên nhân dẫn đến rối loạn cảm xúc và các bệnh lý về tâm thần tại những khu vực thành thị.

Trong báo cáo đăng trên tạp chí Science, Giáo sư Peter Kahn thuộc Đại học Washington (Mỹ) và Terry Hartig của Đại học Uppsala (Thụy Điển) đã phân tích ảnh hưởng của tình trạng đô thị hóa đến việc cắt đứt mối liên hệ giữa con người (đặc biệt là trẻ em) với thế giới tự nhiên. Họ phát hiện những biểu hiện tâm thần và cảm xúc tiêu cực đang tác động đến các cư dân đô thị, với nhiều bệnh lý tâm thần như rối loạn cảm xúc đang ngày càng gia tăng. Mặc dù có nhiều yếu tố dẫn đến chứng bệnh này nhưng theo Giáo sư Kahn, ít tiếp xúc với thiên nhiên là một trong những nguyên nhân chính.

  Ảnh: Alamy

Việc ít hoặc không tiếp xúc với môi trường tự nhiên còn dẫn đến chứng "quên hệ sinh thái" – thuật ngữ dùng để chỉ những cảm nhận bình thường với môi trường dựa trên những trải nghiệm thời thơ ấu. Ví dụ, Giáo sư Kahn cho biết trẻ em thành thị ngày càng ít nhìn thấy hoặc tiếp xúc thế giới tự nhiên nên khi lớn lên, nhiều khả năng các em sẽ không biết hoặc không quan tâm đến những thứ thuộc về môi trường.

Tuy đô thị hóa có thể làm mất đi phần nào không gian xanh, nhưng nhóm chuyên gia cho biết chính quyền có thể đưa thiên nhiên vào trung tâm thành phố bằng cách yêu cầu các chủ cao ốc mở cửa sổ để lấy gió và ánh sáng tự nhiên; thiết kế vườn trên mái nhà theo xu hướng nông nghiệp đô thị; tạo thêm nhiều không gian xanh bên trong và xung quanh tòa nhà để người dân có thể nhìn ngắm và thưởng thức hoa cỏ tự nhiên.

ĐƯỜNG THẤT (Theo Psychcentral)

Chia sẻ bài viết