02/12/2011 - 15:07

Israel có thể bất ngờ tấn công Iran ?

* Châu Âu phản ứng mạnh với Tehran sau vụ Đại sứ quán Anh bị đốt phá

Các cơ sở hạt nhân của Iran có thể là mục tiêu tấn công của Israel.

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ Martin Dempsey hôm 30-11 cho biết, ông không chắc rằng Israel sẽ báo trước với Mỹ biết liệu nước này có quyết định tấn công quân sự vào Iran hay không. Ông cũng tiết lộ Washington và Tel Aviv có quan điểm khác nhau về lựa chọn nào là tốt nhất để giải quyết chương trình hạt nhân của quốc gia Trung Đông này.

Theo Tướng Dempsey, Mỹ cho rằng các biện pháp cấm vận và gây áp lực ngoại giao là giải pháp tối ưu trong vấn đề Iran, nhưng “sẽ không từ bỏ bất kỳ giải pháp nào để đạt được mục tiêu” – câu nói để ngỏ khả năng tiến hành hành động quân sự trong tương lai. Tuy nhiên, trả lời phỏng vấn của phóng viên hãng tin Anh Reuters, ông Dempsey nói rằng ông không chắc Israel có cùng đánh giá với Mỹ về Iran. “Bởi vì đối với họ, đây là một nguy cơ liên quan đến sự sinh tồn, tôi cho rằng hiện tại sự kỳ vọng giữa hai nước (về việc cấm vận Iran cũng như diễn biến của các sự kiện) là khác biệt”, ông nói.

Hồi tuần trước, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta trong cuộc trao đổi với người đồng cấp Israel tại một diễn đàn an ninh ở Canada cho biết Mỹ quan ngại các hậu quả không lường trước được của bất kỳ hành động quân sự nào chống Iran. Trong đó, Washington lo lắng các ảnh hưởng đối với nền kinh tế thế giới và cuộc tấn công cũng chỉ trì hoãn chứ không thể làm thất bại chương trình hạt nhân của Tehran.

Trước những động thái trên, Iran cảnh báo nước này sẽ đáp trả bất kỳ cuộc tấn công nào bằng cách đánh vào Israel và các lợi ích của Mỹ ở Vùng Vịnh. Giới phân tích cho rằng Tehran có khả năng trả đũa bằng cách đóng cửa Eo biển Hormuz, nơi 40% lượng dầu thương mại trên thế giới lưu thông qua đó.

*Ngày 30-11, sau khi Anh yêu cầu Iran đóng cửa Đại sứ quán nước này tại Luân Đôn đồng thời nhanh chóng rút toàn bộ nhân viên ngoại giao ra khỏi xứ sương mù, nhiều quốc gia châu Âu khác cũng có phản ứng mạnh mẽ với Tehran nhằm phản đối vụ tấn công Đại sứ quán Anh và tòa nhà Hội đồng Anh ở Tehran ngày 29-11.

Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đã chỉ trích, gọi vụ việc là “đáng hổ thẹn” và quyết định triệu hồi đại sứ nước này ở Tehran về để “bàn bạc”. Tương tự, Đức và Hà Lan cũng triệu hồi đại sứ tại Iran về để “trao đổi”. Trong phản ứng mạnh hơn, Na Uy đã đóng cửa sứ quán ở Tehran, còn Thụy Điển triệu tập đại sứ Iran ở nước này đến để thể hiện sự phản đối.

Ngoại trưởng Nhật Bản Gemba Koichiro thì cho biết Tokyo đang cân nhắc áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với Tehran, đồng thời kêu gọi nước này tránh để các vụ việc tương tự tái diễn.

Một nguồn tin ngoại giao của Anh ngày 30-11 cho biết Luân Đôn có thể xem xét cấm nhập khẩu dầu mỏ của Iran, đơn phương áp đặt các biện pháp trừng phạt hoặc sẽ phối hợp cùng Đức và Pháp. Trước đó, Luân Đôn đã rút các nhân viên ngoại giao khỏi Tehran.

Phản ứng lại, Iran tuyên bố nước này sẽ “trả đũa”. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ramin Mehmanparast gọi quyết định đóng cửa sứ quán và trục xuất các nhân viên ngoại giao Iran tại Luân Đôn là biện pháp “tiêu cực, hấp tấp”. Trong khi đó, Chủ tịch Quốc hội Ali Larijani nói rằng sự giận dữ của người biểu tình là hậu quả từ cách ứng xử của chính phủ Anh đối với Iran.

THUẬN HẢI (Theo Reuters, TTXVN)

Chia sẻ bài viết