24/10/2008 - 09:42

Iraq tuyên bố sẽ không để bị ép buộc ký hiệp định an ninh với Mỹ

(TTXVN)- Iraq ngày 22-10 tuyên bố nước này sẽ không để bị ép buộc ký hiệp định an ninh với Mỹ, cho dù các nhà lãnh đạo Mỹ đã cảnh báo về những hậu quả nghiêm trọng nếu hiệp định này không được thông qua.

Phát ngôn viên Chính phủ Iraq, ông Ali al-Dabbagh, đã chỉ trích tuyên bố của Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ, Đô đốc Michael Mullen ngày 21-10 rằng Baghdad có nguy cơ gánh chịu những tổn thất lớn về an ninh nếu hiệp định trên, theo đó quy định về sự hiện diện của quân đội Mỹ tại Iraq sau năm 2008, không được ký kết. Theo ông Mullen, nếu Baghdad trì hoãn ký hiệp định đến sau hạn chót ngày 31-12-2008 thì quân đội Mỹ “sẽ không sẵn sàng đảm bảo an ninh cho nước này”. Ông al-Dabbagh nhấn mạnh: “Việc ép buộc Iraq phải lựa chọn là hành động không đúng đắn, và nói với Iraq theo kiểu như vậy là không thích hợp”.

Trong khi đó, Nhà Trắng cùng ngày 22-10 tuyên bố hiệp định an ninh Mỹ - Iraq gần như đã hoàn tất, mặc dù có thể có những sửa đổi nhưng bất kỳ sửa đổi nào cũng chỉ là để hoàn chỉnh hiệp định. Ngoại trưởng Iraq Hoshyar Zebari (ảnh) cho biết nội các Iraq đã đề nghị một số thay đổi trong dự thảo hiệp định và phía Mỹ đã chấp nhận xem xét đề nghị của Iraq. Theo ông Zebari, những kiến nghị sửa đổi của phía Iraq chỉ liên quan đến cách diễn đạt chứ không ảnh hưởng đến nội dung cơ bản của hiệp định. Ông Zebari cũng cho rằng khó có thể ký được hiệp định này trước cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào ngày 4-11 tới.

Hiệp định an ninh trên nhằm thay thế nghị quyết do Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc ban hành sau khi Mỹ đưa quân vào Iraq năm 2003, đồng thời lần đầu tiên cho phép chính phủ được bầu ở Iraq quyết định sự hiện diện của quân đội Mỹ tại Iraq. Theo dự thảo hiệp định, lực lượng Mỹ bắt đầu rút khỏi Iraq từ giữa năm 2009 và tiến trình rút quân sẽ hoàn tất trong vòng 3 năm. Một số phái chính trị chống Mỹ tại Iraq, đặc biệt là phong trào của giáo sĩ cấp tiến dòng Shiite Motadaq Sadr, yêu cầu các lực lượng Mỹ phải rút toàn bộ và ngay lập tức khỏi Iraq.

Chia sẻ bài viết