12/04/2012 - 21:43

Indonesia Vì sao động đất lớn không gây sóng thần?

Trận động đất mạnh có cường độ 8,6 độ Richter cùng dư chấn 8,2 độ Richter nằm ở độ sâu 33 km và cách tỉnh Aceh trên bán đảo Sumatra của Indonesia 431 km đã không tạo ra sóng thần nguy hiểm như cảnh báo, đồng thời cũng ít gây thiệt hại về người và tài sản.

Giải thích về hiện tượng trên, nhà nghiên cứu địa chấn cấp cao thuộc Trung tâm địa chấn học Melbourne (Úc) Wayne Peck cho biết, trận động đất ngày 11-4 tại Indonesia xuất hiện là do sự cọ xát của hai mảng địa tầng dịch chuyển song song tại phần đứt đoạn dưới đáy biển giữa lãnh hải Indonesia và Úc. Còn cơn địa chấn 9,1 độ Richter gây ra sự “tức nước” lớn tại nơi này năm 2004 làm 230.000 người thiệt mạng là do sự dịch chuyển thẳng đứng khiến một mảng địa tầng đột ngột đâm xuống bên dưới một mảng địa tầng khác, tạo nên một khu vực gọi là “đới hút chìm”. Từ tâm chấn của động đất, năng lượng có sức mạnh khủng khiếp của nước lan tỏa theo mọi hướng và gây ra sóng thần.

Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng, cơn địa chấn gây kinh hoàng mới không làm thiệt hại lớn là một sự “thử nghiệm tốt” đối với hệ thống cảnh báo sóng thần được thiết lập trên Ấn Độ Dương sau thảm họa năm 2004. Nhờ hệ thống cảnh báo trị giá 130 triệu USD từ tháng 11-2008, người dân Indonesia đã biết được cảnh báo sóng thần trước khoảng 50 phút và họ lập tức tìm đủ mọi cách chạy đến các địa điểm cao lánh nạn.

ĐỨC TRUNG (Tổng hợp)

Chia sẻ bài viết