16/08/2012 - 20:34

Hy vọng mới cho người khiếm thị

Ảnh minh họa: Medical News Today 

Hai nhà khoa học Sheila Nirenberg và Chethan Pandarinath thuộc Trường Đại học Y Weill Cornell (Mỹ) đã đạt được bước tiến đáng kể trong nỗ lực nhằm mang lại ánh sáng cho những người khiếm thị khi phát triển thành công công nghệ võng mạc nhân tạo trên những con chuột và khỉ bị mù. Họ hy vọng có thể nhanh chóng cải tiến thiết bị và tiến tới thử nghiệm lâm sàng trên con người.

Nirenberg và Pandarinath đã tạo ra con chip điện tử kết hợp với thiết bị máy chiếu mini từ ý tưởng rằng bất kỳ mô hình nào của ánh sáng chiếu vào võng mạc đều sẽ được chuyển đổi thành mô hình tương đương các xung thần kinh thông qua một mã số chung. Trong khi các võng mạc nhân tạo hiện tại chỉ ghi nhận hình ảnh thô, khiến bệnh nhân chỉ có thể điều hướng thông qua các điểm và cạnh của ánh sáng, thiết bị mới có thể giải mã thông tin thu thập được thành các xung điện thông qua con chip và truyền đến não sau khi máy chiếu mini chuyển đổi chúng thành các xung ánh sáng. Xung ánh sáng này sẽ kích thích các tế bào nhạy cảm với ánh sáng trong não và mã hóa tín hiệu, cho phép các con chuột trong thí nghiệm có thể nhận biết được khuôn mặt và theo dõi các hình ảnh chuyển động.

Theo Tiến sĩ Nirenberg, kết quả trên là một tín hiệu rất tích cực và hy vọng kỹ thuật này sẽ được ứng dụng vào thực tế trong 10 năm nữa, khi các thí nghiệm ở người cũng cho kết quả tương tự và bảo đảm độ an toàn.

ĐƯỜNG THẤT (Theo ANI, Medical News Today)

Chia sẻ bài viết