03/11/2022 - 10:03

Huấn luyện Dân quân tự vệ đạt 91% quân số 

(CT) - Ngày 2-11, Cụm thi đua các Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022.

Huấn luyện dân quân ở Ban CHQS huyện Phong Điền. 

Trong năm 2022, công tác thi đua khen thưởng và Phong trào Thi đua Quyết thắng của Cụm thi đua 4 huyện luôn bám sát nghị quyết, kế hoạch của Ðảng ủy, Bộ CHQS thành phố, Huyện ủy và Ðảng ủy Quân sự các huyện. Các đơn vị cụ thể hóa nội dung, chủ đề thi đua của lực lượng vũ trang thành phố, gắn kết chặt chẽ Phong trào Thi đua Quyết thắng với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và các phong trào hành động của địa phương. Trong đó, các đơn vị huấn luyện lực lượng thường trực đạt 100%, Dân quân tự vệ đạt 91% quân số; kết quả kiểm tra 100% đạt yêu cầu, có 75% đạt khá, giỏi trở lên, đảm bảo an toàn tuyệt đối; tham mưu Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự các huyện thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022; tham mưu Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh huyện mở 20 lớp giáo dục kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng; tham mưu UBND các huyện tổ chức thành công hội thao Trung đội Dân quân cơ động năm 2022… Các đơn vị thực hiện tốt công tác chính sách Quân đội và hậu phương Quân đội, như: chi trả 148,6 triệu đồng cho 41 đối tượng theo Quyết định 49, 62, 290 của Thủ tướng Chính phủ; phối hợp đội K90 Quân khu 9 cất bốc được 4 bộ hài cốt liệt sĩ. Trong năm 2022, Ban CHQS các huyện đề nghị khen thưởng 187 tập thể, 538 cá nhân, 65 gia đình có thành tích tiêu biểu trong công tác tuyển quân, huấn luyện và các phong trào thi đua đột kích.

Thời gian tới, các Ban CHQS huyện tiếp tục tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; tham mưu Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự các huyện chỉ đạo thực hiện tốt các bước tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023, làm tốt công tác tuyển sinh quân sự; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đấu tranh, phòng chống hiệu quả chiến lược “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, phòng, chống dịch bệnh, tích cực tham gia đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái của các thế lực thù địch… Các đơn vị tiếp tục thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua.

Tin, ảnh: PHẠM TRUNG

Chia sẻ bài viết