01/12/2009 - 09:29

Họp nội các trên núi Everest

 

Thứ 6 tuần này, Thủ tướng Nepal cùng 26 Bộ trưởng nước này sẽ leo lên núi Everest để họp nội các nhằm thu hút sự chú ý của thế giới trước thềm Hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu sắp diễn ra ở Đan Mạch vào tuần tới. “Chúng tôi sẽ tổ chức họp cấp Bộ trưởng trên cao nguyên Gorakshep (ảnh) – cao 5.165 m so với mặt nước biển – vào ngày 4-12 nhằm đánh động thế giới về những tác động của hiện tượng ấm nóng toàn cầu đối với dãy Himalaya”, Madhav Kum, cố vấn báo chí của Thủ tướng Nepal cho biết. Theo ông, băng trên dãy Himalaya đang tan chảy với tốc độ đáng báo động, tạo ra các hồ nước ngày càng lớn và đang có nguy cơ chảy tràn. “Nếu điều đó xảy ra sẽ gây ra thảm họa sóng thần trên dãy Himalaya”, ông Kum nhấn mạnh.

V.Q (Theo AFP, China Daily)

Chia sẻ bài viết