27/04/2012 - 22:47

Họp mặt hữu nghị mừng Quốc khánh Hà Lan và Ngày sinh Nữ hoàng Beatrix

(CT)- Ngày 27-4-2012, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị và Hội hữu nghị Việt Nam - Hà Lan TP Cần Thơ đã tổ chức buổi họp mặt hữu nghị mừng Quốc khánh Vương quốc Hà Lan và kỷ niệm lần thứ 74 ngày sinh của Nữ hoàng Beatrix (30/4/1938 - 30/4/2012). Đồng chí Nguyễn Hữu Lợi, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân TP Cần Thơ; đồng chí Võ Thị Hồng Ánh, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ; ngài Jos Schellaars, Tổng lãnh sự Vương quốc Hà Lan tại TP Hồ Chí Minh; bà Võ Thị Thanh Nga, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị TP Cần Thơ cùng đại diện các sở, ban, ngành; các ông bà trong Ban Chấp hành và Hội viên các Chi hội cơ sở Hội hữu nghị Việt Nam-Hà Lan TP Cần Thơ;... đã dự họp mặt.

Tại buổi họp mặt, bà Võ Thị Thanh Nga, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị TP Cần Thơ đã thông tin về công tác đối ngoại nhân dân và hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Cần Thơ. Đồng thời, bà cũng thay mặt Liên hiệp các tổ chức hữu nghị và Hội hữu nghị Việt Nam - Hà Lan TP Cần Thơ đọc thư điện chúc mừng gửi ngài Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Hà Lan tại Hà Nội nhân sự kiện này. Trong buổi lễ, ngài Jos Schellaars, Tổng lãnh sự Vương quốc Hà Lan tại TP Hồ Chí Minh đã bày tỏ sự phấn khởi trước tình đoàn kết, hữu nghị giữa 2 nước trong thời gian qua; đồng thời, ngài Jos Schellaars cũng mong muốn mối quan hệ này sẽ ngày càng được củng cố và phát triển bền vững.

Thay mặt lãnh đạo UBND TP Cần Thơ, đồng chí Võ Thị Hồng Ánh, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đã gởi lời chúc mừng đến ngài Tổng lãnh sự, chúc thọ nữ hoàng Beatrix, Ngài Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Hà Lan và nhân dân Vương quốc Hà Lan nhân sự kiện trọng đại này. Khẳng định mối quan hệ ngoại giao, hữu nghị giữa 2 nước, đồng chí hy vọng mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam - Hà Lan sẽ không ngừng phát triển trong thời gian tới.

Dịp này, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị TP Cần Thơ đã trao quyết định thành lập Chi hội cơ sở Hội hữu nghị Việt Nam - Hà Lan Trung tâm Đại học tại chức Cần Thơ; công nhận Hội viên liên kết thuộc Chi hội cơ sở Hội Hữu nghị Việt Nam - Hà Lan Trung tâm Đại học tại chức Cần Thơ và Bệnh viện Tâm thần Cần Thơ.

H. VÂN

Chia sẻ bài viết