31/03/2019 - 17:14

Hơn 270.000 cử tri đại diện hộ gia đình đi bầu trưở​ng ấp, khu vực 

Đồng chí Trần Quốc Trung, Bí thư Thành ủy bầu trưởng khu vực nhiệm kỳ 2019-2024 tại Tổ bầu cử số 2, khu vực 2, phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng. Ảnh: ANH DŨNG

(CT)- Ngày 31- 3- 2019, hơn 273.000 cử tri đại diện hộ gia đình trong toàn thành phố Cần Thơ đã đến các khu vực bỏ phiếu để bầu 630 Trưởng ấp, khu vực nhiệm kỳ 2019-2024. Đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, đến dự khai mạc và bỏ phiếu tại Tổ bầu cử số 2 (khu vực 2, phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng); đồng chí Võ Thành Thống, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, đến dự khai mạc và bỏ phiếu tại Tổ bầu cử số 6 (khu vực 6, phường An Khánh, quận Ninh Kiều).

Cuộc bầu cử Trưởng ấp, khu vực nhiệm kỳ này có 1.260 người được giới thiệu ứng cử Trưởng ấp, khu vực. Trong đó, có 161 nữ, 1.260 đảng viên, 527 người tái cử. Về chính trị: 12 người có trình độ cử nhân, cao cấp lý luận chính trị; 191 người có trình độ trung cấp lý luận chính trị. Về chuyên môn: 2 người có trình độ sau đại học, 113 người có trình độ đại học, 27 người có trình độ cao đẳng, 163 người có trình độ trung cấp.

Đồng chí  Võ Thành Thống, Chủ tịch UBND thành phố bỏ phiếu bầu Trưởng khu vực, tại Tổ bầu cử số 6, khu vực 6, phường An Khánh, quận Ninh Kiều. Ảnh: Tâm Khoa

Nhờ làm tốt công tác thông tin tuyên truyền trước và trong ngày bầu cử, nên tiến độ bầu cử diễn ra thuận lợi, đa số cử tri đại diện hộ gia đình đã hăng hái tham gia bầu cử. Nhìn chung, ngày bầu cử Trưởng ấp, khu vực trên địa bàn thành phố Cần Thơ diễn ra dân chủ, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Thông qua việc bầu Trưởng ấp, khu vực đã phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong tham gia xây dựng chính quyền. Việc thể hiện sinh động quyền làm chủ của nhân dân có tác dụng trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở thật sự là cán bộ của dân, vì dân.

THANH THY

Chia sẻ bài viết