05/09/2019 - 20:37

Hơn 244.800 học sinh TP Cần Thơ bước vào năm học mới 2019-2020 

Đồng chí Trần Quốc Trung, Bí thư Thành ủy Cần Thơ trao học bổng cho học sinh giỏi, tiêu biểu và học sinh có hoàn cảnh khó khăn Trường THPT Châu Văn Liêm. Ảnh: B.NGỌC

(CT)- Sáng 5-9, cùng với học sinh cả nước, hơn 244.800 học sinh của 454 trường từ mầm non đến THPT của TP Cần Thơ phấn khởi bước vào năm học mới 2019-2020. Thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi ngành giáo dục được đọc tại Lễ Khai giảng của các trường ở TP Cần Thơ. 

► Đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ đến dự Lễ Khai giảng tại Trường THPT Châu Văn Liêm, quận Ninh Kiều. Năm học 2019-2020, thầy trò nhà trường phấn khởi vì trường mới được xây dựng theo tiêu chí trường THPT đạt chuẩn quốc gia; có tổng mức đầu tư trên 106,8 tỉ đồng (40 phòng học và các phòng chức năng), đảm bảo đáp ứng quy mô 1.600 học sinh (trong đó có 527 học sinh khối lớp 10); với 105 cán bộ, giáo viên. Năm học 2018-2019, trường có 69 học sinh giỏi cấp thành phố; 4 học sinh giỏi cấp quốc gia; tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT đạt 99,7% và 99,2% học sinh trúng tuyển đại học; 11 học sinh đạt thủ khoa các ngành vào một số trường đại học. Tại buổi lễ, đồng chí Trần Quốc Trung trao 30 suất học bổng (mỗi suất 1 triệu đồng) cho học sinh giỏi, tiêu biểu và học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học tốt của Trường THPT Châu Văn Liêm. Các mạnh thường quân, nhà tài trợ cũng trao nhiều học bổng hỗ trợ học sinh của trường.

Đồng chí Trần Quốc Trung, Bí thư Thành ủy Cần Thơ đánh trống khai trường tại Trường THPT Châu Văn Liêm. Ảnh: B.NGỌC

► Sáng 5-9, Trường THPT Bùi Hữu Nghĩa long trọng tổ chức Lễ Khai giảng năm học mới. Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ đến dự. Năm học này, Trường THPT Bùi Hữu Nghĩa đón chào 500 học sinh lớp 10 trong tổng số 1.528 học sinh của trường. Năm học 2018-2019, Trường THPT Bùi Hữu Nghĩa có tỷ lệ học sinh đạt hạnh kiểm Khá, Tốt trên 98,%; trên 71% học sinh đạt học lực Khá, Giỏi. Đặc biệt, Kỳ thi THPT Quốc gia 2019, trường có trên 99% học sinh tốt nghiệp; có 397 học sinh trúng tuyển đại học nguyện vọng 1, đạt tỷ lệ 76,5%. Dịp này, Thành ủy Cần Thơ trao tặng 20 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất 1 triệu đồng. Các doanh nghiệp, mạnh thường quân cũng tặng nhiều học bổng cho học sinh tiêu biểu, vượt khó học tốt. 

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ trao tặng học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn của Trường THPT Bùi Hữu Nghĩa. Ảnh: Lệ Thu

► Cùng ngày, đồng chí Lê Quang Mạnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đến dự Lễ Khai giảng tại Trường THPT Phan Ngọc Hiển.

Năm học này, Trường THPT Phan Ngọc Hiển có  1.458 học sinh. Năm học 2018-2019, Trường THPT Phan Ngọc Hiển có 70% học sinh đạt loại Khá, Giỏi; tỷ lệ tốt nghiệp THPT đạt 98,8%; gần 70% học sinh lớp 12 trúng tuyển đại học. Năm học mới, nhà trường quyết tâm đẩy mạnh các giải pháp đổi mới quản trị và tự chủ, đổi mới phương pháp giảng dạy. Dịp này, lãnh đạo UBND thành phố tặng 10 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó, học tốt (1 triệu đồng/suất); nhà trường, các mạnh thường quân khen thưởng, tặng học bổng cho học sinh đạt thủ khoa, á khoa trong các kỳ tuyển sinh đại học, tuyển sinh vào lớp 10; học bổng cho học sinh vượt khó… Sau Lễ Khai giảng, học sinh tham gia nhiều trò chơi dân gian.

Đồng chí Lê Quang Mạnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ trao học bổng cho học sinh đậu thủ khoa ngành Quản lý tài nguyên và môi trường, Trường Đại học Cần Thơ. Ảnh: Huệ Hoa

► Sáng cùng ngày, Trường Tiểu học Ngô Quyền (quận Ninh Kiều) khai giảng năm học mới. Đồng chí Vũ Thị Cánh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Cần Thơ đến dự. Năm học 2019-2020, Trường Tiểu học Ngô Quyền đón nhận 448 học sinh vào lớp 1; toàn trường có tổng cộng 52 lớp với 1.961 học sinh; 160 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Trường Ngô Quyền luôn giữ vững truyền thống là điểm sáng của giáo dục TP Cần Thơ. Hai năm liền, trường có học sinh đạt giải quốc tế. Tại Lễ Khai giảng năm học 2019-2020, HĐND thành phố và Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố tặng 12 thẻ bảo hiểm y tế trị giá hơn 12,7 triệu đồng cho học sinh của trường. 100% học sinh lớp 1 được Ủy ban An toàn giao thông tặng nón bảo hiểm. 

Đồng chí Vũ Thị Cánh (thứ hai từ trái qua), Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Cần Thơ, đến dự Lễ Khai giảng tại Trường Tiểu học Ngô Quyền. Ảnh: Nguyễn Minh

► Ngày 5-9, 47 trường từ mầm non đến THPT trên địa bàn huyện Thới Lai khai giảng năm học mới 2019-2020. Đồng chí Đào Anh Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ đến dự Lễ Khai giảng tại Trường THPT Thới Lai.

Năm học 2018-2019, huyện Thới Lai có 33/47 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia, tỷ lệ phổ cập giáo dục, xóa mù chữ đạt 97%; tỷ lệ phổ cập giáo dục mầm non đạt 99% trở lên, THCS đạt từ 88% trở lên. Toàn huyện có hơn 1.330 công nhân viên chức, giáo viên; trong đó, 100% giáo viên đạt chuẩn, 77% giáo viên trên chuẩn; cơ sở vật chất trường học tiếp tục được tăng cường, tổng kinh phí đầu tư trang thiết bị dạy học trên 1,1 tỉ đồng. Năm học 2019-2020, huyện Thới Lai huy động hơn 22.650 học sinh ra lớp, với 1.153 giáo viên giảng dạy. Trong tháng 8, huyện vận động được 600 suất học bổng, 35.000 quyển tập, 100 xe đạp; tổng trị giá khoảng 800 triệu đồng để hỗ trợ 1.500 học sinh nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn.

Đồng chí Đào Anh Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ phát biểu tại Lễ Khai giảng Trường THPT Thới Lai. Ảnh: TT Thới Lai

► Sáng 5-9, Lễ Khai giảng năm học 2019-2020 tại Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú TP Cần Thơ diễn ra trang trọng. Đồng chí Nguyễn Ngọc Tâm, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP Cần Thơ đến dự. Năm học 2019-2020, Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú TP Cần Thơ có 515 học sinh từ lớp 7 đến 12, hầu hết là con em đồng bào dân tộc Khmer, chủ yếu ở quận Ô Môn, huyện Cờ Đỏ và huyện Thới Lai. Năm học 2018-2019, tỷ lệ tốt nghiệp THPT của trường đạt 93%. Năm học 2019-2020, trường phấn đấu tỷ lệ tốt nghiệp THPT đạt 96%, đạt kết quả tốt ở kỳ thi học sinh Giỏi các cấp, tổ chức thi hùng biện tiếng Khmer… Dịp này, Ủy ban MTTQVN TP Cần Thơ tặng 10 suất học bổng (1 triệu đồng/suất); Chi bộ 5, Báo Cần Thơ tặng học bổng 1 triệu đồng cho em Thạch Tấn Phong, lớp 11C; Bộ Chỉ huy Quân sự TP Cần Thơ tặng 1.000 quyển tập, Phòng PB01 Công an TP Cần Thơ tặng 1.000 quyển tập…

Đồng chí Nguyễn Ngọc Tâm, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP Cần Thơ trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên học tốt. Ảnh: T.Long

►  Đồng chí Nguyễn Thành Đông, Phó Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ đến dự Lễ Khai giảng năm học 2019-2020 tại Trường THCS-THPT Tân Lộc vào sáng 5-9. Năm học 2019-2020, Trường THCS-THPT Tân Lộc có hơn 1.200 em học sinh ở các khối lớp 6 đến 12, trong đó, tuyển sinh vào lớp 6 được 345 em. Dịp này, 78 suất học bổng được trao cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của trường, mỗi suất từ 500.000 đồng -1 triệu đồng.

► Ngày 5-9, đồng chí Nguyễn Thanh Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đến dự Lễ Khai giảng năm học mới 2019-2020 tại Trường THPT Vĩnh Thạnh. Năm học 2019-2020, Trường THPT Vĩnh Thạnh kỷ niệm 10 năm thành lập (2010-2020), tái công nhận trường đạt chuẩn quốc gia (2015-2020) và là 1 trong 3 trường THPT trên địa bàn huyện Vĩnh Thạnh được chọn thực hiện mô hình Trường Điển hình đổi mới năm 2019. Năm nay trường THPT Vĩnh Thạnh đón nhận 339 học sinh lớp 10, nâng tổng số học sinh của trường lên hơn 900 em. Dịp này, 40 học sinh có hoàn cảnh khó khăn được tặng học bổng, mỗi suất 500.000 đồng và 20 quyển tập.

► Sáng 5-9, Trường THPT Nguyễn Việt Dũng, quận Cái Răng khai giảng năm học 2019-2020. Đến dự có Trung tướng Nguyễn Việt Quân, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chính ủy Quân khu 9; đồng chí Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch UBND thành phố; Đại tá Trần Hòa Hiệp, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố…

Năm học 2019-2020, trường có hơn 70 cán bộ, giáo viên, nhân viên và 1.200 học sinh các khối lớp 10, 11, 12. Nhiều năm qua trường luôn giữ vững thành tích dạy tốt học tốt. Dịp này, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm trao tặng 33 suất học bổng cho học sinh vượt khó (trị giá mỗi suất từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng).

► Sáng 5-9, đồng chí Võ Thị Hồng Ánh, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, đến dự khai giảng năm học mới 2019-2020 tại Trường THCS và THPT Trần Ngọc Hoằng, huyện Cờ Đỏ. Năm học 2018-2019, nhà trường có 27 học sinh đạt giải tại các Kỳ thi Học sinh Giỏi cấp huyện và thành phố, tỷ lệ tốt nghiệp THCS đạt 100%, tốt nghiệp THPT đạt 99,16%. Năm học 2019-2020, trường có tổng cộng 1.262 học sinh theo học 22 lớp THCS và 10 lớp THPT; 77 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Trường vừa xây mới 6 phòng học và phòng chức năng với tổng kinh phí khoảng 14 tỉ đồng. Năm học mới, tập thể nhà trường tiếp tục thực hiện tốt đổi mới dạy và học theo hướng phát huy sự chủ động, tích cực của học sinh; chú trọng rèn luyện đạo đức, kỹ năng sống...

► Sáng cùng ngày, Trường THPT Chuyên Lý Tự Trọng long trọng khai giảng năm học mới 2019-2020. Đây cũng là năm triển khai thực hiện Đề án Phát triển Trường THPT Chuyên Lý Tự Trọng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, phấn đấu trở thành ngôi trường mẫu mực về điều kiện cơ sở vật chất và chất lượng dạy học, tiếp tục chuẩn bị các điều kiện để thực hiện chương trình, sách giáo khoa mới. Năm học mới, trường có 273 học sinh khối 10; toàn trường có hơn 750 học sinh. Năm học qua, 100% học sinh của trường đậu tốt nghiệp THPT; trường dẫn đầu khu vực ĐBSCL nhiều năm liền về số lượng học sinh giỏi cấp quốc gia...

Theo đồng chí Trần Hồng Thắm, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP Cần Thơ, công tác huy động học sinh đúng độ tuổi đến trường đạt kế hoạch đề ra. Lễ Khai giảng được các trường tổ chức ý nghĩa, cô đọng, phù hợp với từng cấp học. Các đơn vị, tổ chức, cá nhân mạnh thường quân hỗ trợ nhiều học bổng, quà cho học sinh tiêu biểu, học sinh khó khăn. Tổng kinh phí vận động đảm bảo các điều kiện cho khai giảng năm học mới của thành phố khoảng 50 tỉ đồng. Ngày khai giảng được tổ chức trang trọng, tạo động lực để học sinh, giáo viên bước vào năm học mới tâm thế vui tươi, phấn khởi. 

Nhóm PV-CTV

Chia sẻ bài viết