30/05/2008 - 08:34

Hội nghị quốc tế về tái thiết Iraq

* Mỹ sẽ rút thêm 4.000 quân khỏi Iraq

(TTXVN)- Ngày 29-5, Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon và Thủ tướng Iraq Nouri al-Maliki đã chủ trì hội nghị quốc tế ở ngoại ô Thủ đô Stockholm của Thụy Điển nhằm đánh giá những nhu cầu cấp thiết nhất trong công cuộc hỗ trợ tái thiết Iraq.

Hội nghị Stockholm là hội nghị đầu tiên về Iraq được tổ chức kể từ khi “Thỏa thuận Quốc tế với Iraq” (ICI), một kế hoạch hòa bình và phát triển kinh tế kéo dài 5 năm do Tổng Thư ký Ban Ki-moon đề xuất, được thông qua tại Hội nghị về Iraq ở Sharm el-Sheik (Ai Cập) tháng 5-2007. Khi đó, hơn 60 nước và tổ chức tham dự cam kết xóa nợ 30 tỉ USD cho Iraq. Iraq hy vọng hội nghị lần này sẽ khuyến khích cộng đồng quốc tế tham gia, hỗ trợ nhiều hơn và giữ vai trò lớn hơn ở Iraq.

* Ngày 29-5, quân đội Mỹ thông báo sẽ rút thêm 4.000 binh sĩ khỏi Iraq vào tháng 6 tới, cho rằng tình hình bạo lực trên khắp Iraq đã “giảm xuống mức thấp trong 4 năm qua”.

Đại diện lực lượng Mỹ tại Iraq cho biết việc rút số quân này phù hợp với kế hoạch mà Tổng thống George Bush công bố tháng 9 năm ngoái là hoàn tất việc rút 30.000 binh sĩ Mỹ, số quân được tăng cường tới Iraq trong năm 2007 nhằm ngăn chặn xung đột sắc tộc gia tăng ở nước này.

Theo quân đội Mỹ, số vụ bạo lực ở khắp Iraq trong tuần trước được xem là ở mức thấp nhất trong bốn năm qua. Tuy Mỹ không cho biết cụ thể về con số thương vong, song nguồn tin độc lập cho biết số lính Mỹ chết trong tháng 5 này là 19 người, được coi là “tháng thương vong thấp nhất” kể từ khi liên minh do Mỹ cầm đầu phát động cuộc chiến chống Iraq tháng 3-2003.

Chia sẻ bài viết