12/05/2022 - 21:02

Hội nghị quốc tế về kinh tế đại dương bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu

(CT) - Chiều 12-5-2022, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức hội nghị quốc tế về kinh tế đại dương bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu (BĐKH). Hội nghị diễn ra với sự hỗ trợ, phối hợp của Bộ Ngoại giao Na Uy, Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tham dự hội nghị và phát biểu khai mạc.

Ông Nguyễn Ngọc Hè, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ và đại diện các sở, ngành chức năng tham dự hội nghị qua cầu truyền hình trực tuyến tại TP Cần Thơ.

Hội nghị quốc tế về kinh tế đại dương bền vững và thích ứng với BĐKH có chủ đề “Các giải pháp cho một nền kinh tế biển có khả năng chống chịu” với sự tham dự trực tiếp và trực tuyến của đại biểu hơn 70 quốc gia; các tổ chức quốc tế, cơ quan Liên Hiệp Quốc tại Việt Nam, các tổ chức phi chính phủ; các bộ ngành và các chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài nước. Hội nghị nghe các đại biểu thảo luận về cơ hội chính trong việc thúc đẩy, sử dụng bền vững các nguồn tài nguyên biển cũng như các thách thức chính của khủng hoảng COVID-19, BĐKH và ô nhiễm môi trường, trong đó đáng chú ý là Thoả thuận toàn cầu về ô nhiễm nhựa đại dương; xác định cơ hội thúc đẩy hành động bảo vệ các hệ sinh thái biển với mục tiêu phục hồi kinh tế biển và phát triển kinh tế, nâng cao khả năng chống chịu của các cộng đồng và quốc gia dễ bị tổn thương… Tại hội nghị, các chuyên gia cũng chia sẻ kinh nghiệm, các thực tiễn tốt và kết quả nghiên cứu nhằm đẩy mạnh việc chia sẻ kiến thức về kinh tế biển bền vững thành công, các chiến lược và hành động thích ứng với BĐKH; khuyến khích xây dựng mạng lưới hợp tác Nam - Nam và Nam - Bắc, thúc đẩy hợp tác và tạo sự hợp lực giữa các sáng kiến…

Hội nghị diễn ra hết ngày 13-5-2022, gồm nhiều sự kiện bên lề, hội thảo chuyên đề như công bố báo cáo “Kinh tế biển xanh Việt Nam - Hướng đến kịch bản phát triển bền vững kinh tế biển”; Hội thảo chuyên đề về kinh tế biển phục hồi và xây dựng lại tốt hơn sau đại dịch COVID-19 vì nền kinh tế biển bền vững, khả năng chống chịu với BĐKH; rủi ro an ninh liên quan đến khí hậu; nhà chống chịu với bão, lũ ở ven biển và đảo xa của Việt Nam - Tiếng nói của cộng đồng; giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường và rác thải nhựa đại dương: Một thách thức lớn của thế kỷ 21… Các nội dung thảo luận tại hội nghị sẽ làm tư liệu quan trọng cho các chương trình nghị sự trong năm 2021 và các năm sau đó của Liên Hiệp Quốc, trong đó có Thập kỷ Khoa học đại dương vì sự phát triển bền vững giai đoạn 2012-2030 của  Liên Hiệp Quốc...

H.VĂN

Chia sẻ bài viết