11/07/2014 - 15:00

Hội nghị giao ban trực tuyến công tác Dân vận toàn quốc 6 tháng đầu năm

(CT)-Ngày 10-7-2014, Ban Dân vận Trung ương tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2014 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014. Đồng chí Hà Thị Khiết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương và các đồng chí Thường trực Ban Dân vận Trung ương chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu Cần Thơ có đồng chí Phạm Gia Túc, Phó Bí thư Thành ủy; Lê Văn Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố và đồng chí Đặng Tuấn Liệt, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy.

6 tháng đầu năm 2014, công tác Dân vận của hệ thống chính trị tiếp tục được các cấp ủy quan tâm chỉ đạo và có chuyển biến tích cực. Ban Dân vận Trung ương và Ban Dân vận các cấp đã bám sát tình hình các tầng lớp nhân dân, tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn, phối hợp; tích cực tham mưu có hiệu quả cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cấp ủy nhiều chủ trương giải pháp lãnh đạo công tác dân vận; chỉ đạo giải quyết các vấn đề nảy sinh đến công tác vận động quần chúng, vận động thanh niên, công nhân, công tác dân tộc, tôn giáo. Các cấp, các ngành tích cực thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW, quán triệt, triển khai các Quyết định 217-QĐ/TW, 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, các phong trào thi đua yêu nước. Công tác Dân vận của chính quyền được quan tâm hơn, Chính phủ và các cấp, các ngành tăng cường giải quyết những khó khăn, bức xúc và hỗ trợ nhân dân trong sản xuất, đời sống; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; thực hành dân chủ, chú trọng biện pháp vận động, phát huy nội lực của nhân dân, nhất là trong xây dựng nông thôn mới. Hoạt động của Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội các cấp có bước đổi mới và đạt những kết quả tích cực, góp phần vào việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội, quốc phòng an ninh của đất nước và từng địa phương, đơn vị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận làm rõ hơn kết quả đạt được cũng như hạn chế trong công tác Dân vận; giới thiệu những mô hình Dân vận hoạt động hiệu quả ở các địa phương; đồng thời, kiến nghị, đề xuất giải pháp thực hiện công tác Dân vận tốt hơn trong thời gian tới. Nhiều ý kiến tập trung vào việc đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”, công tác dân tộc, tôn giáo, nâng cao chất lượng phát triển đoàn viên, hội viên trong các đoàn thể và vai trò tham mưu của hệ thống Dân vận các cấp trong việc tuyên truyền rộng rãi về tình hình Biển Đông…

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Hà Thị Khiết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương ghi nhận kết quả của công tác Dân vận 6 tháng đầu năm cũng như những kinh nghiệm hay, cách làm mới trong công tác vận động quần chúng mà từng địa phương, đơn vị đã chia sẻ tại hội nghị. Đồng thời lưu ý, trong thời gian tới, hệ thống Dân vận cần nâng cao chất lượng công tác tham mưu, đề xuất với Trung ương, các cấp ủy đảng về công tác vận động quần chúng; tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”; các cấp ủy đảng cần tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác vận động quần chúng, góp phần củng cố, tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân; hệ thống dân vận theo dõi sát sao, nắm rõ về tình hình Biển Đông và chủ trương của Đảng, Nhà nước trong việc giải quyết tình hình này để tuyên truyền rộng rãi cho các tầng lớp nhân dân hiểu rõ, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Thái An

Chia sẻ bài viết