05/02/2019 - 09:35

Hoàn thành tốt nhiệm vụ, đảm bảo người dân đón Tết Nguyên Đán an toàn và vui tươi 

(CT)- Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã đến thăm và chúc tết 3 đơn vị trực chiến trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 trên địa bàn TP Cần Thơ vào chiều 30 Tết (ngày 4-2-2019), gồm: Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố, Công an thành phố, Công ty Cổ phần đô thị TP Cần Thơ. Tham gia cùng với đoàn còn có đồng chí Trần Quốc Trung, Bí thư Thành ủy; đồng chí Võ Thành Thống, Chủ tịch UBND thành phố; đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cùng lãnh đạo TP Cần Thơ đến chúc Tết, thăm hỏi các chiến sĩ Bộ CHQS TP Cần Thơ

Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam thăm hỏi, động viên các công nhân Công ty cổ phần Đô thị TP Cần Thơ trực Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 

Đến thăm, chúc Tết Bộ CHQS TP Cần Thơ, đồng chí Trần Thanh Mẫn thông tin, thực hiện Chỉ thị 34/CT-TTg năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 vui tươi, lành mạnh, năm nay các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ cùng các ngành đi khắp mọi miền đất nước để tặng quà, chúc Tết, đặc biệt tại vùng sâu, vùng xa, các chiến sĩ biên giới. Tại khu vực ĐBSCL, đồng chí Trần Thanh Mẫn được phân công đi đến các tỉnh, thành vùng này. Đoàn đã xuống vùng đất tận cùng của đất nước, thăm đồn biên phòng và bà con thị trấn Rạch Gốc huyện Ngọc Hiển của tỉnh Cà Mau.

Các đồng chí lãnh đạo TP Cần Thơ đến đến thăm hỏi, động viên các chiến sĩ Công an đang làm nhiệm vụ trực chiến Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 

Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đến thăm hỏi, động viên các chiến sĩ Công an đang trực chiến Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 

Đồng chí Trần Thanh Mẫn cho biết, qua tìm hiểu, năm nay quà Tết động viên lực lượng vũ trang, cán bộ chiến sĩ công an khá tốt. Đối với quà Tết cho bà con nghèo, hệ thống mặt trận cả nước cũng vận động được khoảng 900 tỉ đồng; Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khoảng 1.200 tỉ đồng tặng khoảng 700.000  phần quà trao cho công nhân. Cùng đó Trung ương Hội chữ Thập Đỏ dành khoảng 1.000 tỉ đồng trao quà Tết cho người nghèo khắp cả nước...

Đồng chí Võ Thành Thống, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ tặng quà năm mới Công ty cổ phần Công trình Đô thị TP Cần Thơ

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, PHó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ lì xì đầu năm cho các công nhân Công ty cổ phần Đô thị TP Cần Thơ

Qua  báo cáo của các đơn vị, đồng chí Trần Thanh Mẫn vui mừng trước những thành quả mà các đơn vị đã đạt được trong năm 2018 và yêu cầu năm 2019  cần tiếp tục phát huy truyền thống, thực hiện tốt các công tác, nhiệm vụ được giao. Đặc biệt các chiến sĩ Bộ đội, Công an cần chủ động trước mọi tình huống, thực hiện nghiêm túc trực 24/24 để đảm bảo an ninh, trật tự an toàn, phòng chống cháy nổ, đẩy lùi các loại tội phạm hoạt động trong dịp Tết để người dân đón Tết an toàn và vui tươi.

Tin, ảnh: Nam Hương

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
Tết Nguyên Đán