 |
Chị Nguyễn Thị Hoàng Nhung (bìa phải) cùng tổ bảo vệ dân phố khu vực 3 triển khai kế hoạch tuần tra. |
Hỏi chuyện công tác, chị Nguyễn Thị Hoàng Nhung chỉ cười hiền, bảo đó là thành tích chung của tập thể. Nhưng khi nghe các thành viên trong tổ dân phố kể chuyện, càng thấy rõ hơn những đóng góp của chị để đạt được thành tích chung đó. Theo các anh em trong tổ dân phố, chị Nhung luôn hết mình vì việc chung, nhiệt tình, thẳng thắn, hòa đồng, được đồng nghiệp và người dân quý mến.
Liên tục 2 năm 2009 và 2010, chị Nguyễn Thị Hoàng Nhung, Thư ký kiêm tổ phó Tổ bảo vệ dân phố khu vực 3 phường Tân An, quận Ninh Kiều, được UBND quận tặng giấy khen vì có nhiều đóng góp trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
Năm 2007, chị Nhung tham gia công tác và được bầu làm Tổ phó Tổ tự quản 51, khu vực 3. Nhờ sâu sát địa bàn, khéo léo trong xử lý công việc nên chị được bà con tin cậy, hễ có việc là báo tin. Chị phối hợp theo dõi, báo tin kịp thời để Công an phường bắt nhiều đối tượng nghiện ma túy, trộm cắp, đưa đối tượng tâm thần, lang thang vào trại. Tháng 8- 2008, được bầu làm Tổ phó Tổ dân phố, chị Nhung càng nêu cao tinh thần trách nhiệm. Chị Nhung thường xuyên trực ở Nhà thông tin khu vực, kịp thời phát hiện sự việc báo cáo về trên xử lý. Khu vực 3 có chợ Tân An, người dân từ nơi khác đến mua bán rất đông nên không tránh khỏi cảnh bày hàng hóa lấn chiếm lòng lề đường, cự cãi nhau; một số quán nhậu gần đó thỉnh thoảng khách nhậu say gây rối, mất trật tự... Hễ có tin báo, chị Nhung và các lực lượng phối hợp đều có mặt kịp thời để nhắc nhở, động viên bà con cam kết không tái phạm, đồng thời vận động người dân giữ vệ sinh môi trường, đảm bảo an toàn giao thông. Chị Nhung chia sẻ: “Làm công tác giữ gìn an ninh trật tự phải luôn gần dân, lắng nghe tâm tư, tình cảm, biết bà con cần gì ở mình để phục vụ tốt hơn. Đồng thời, phải dũng cảm, không sợ phần tử xấu, bằng mọi cách phải bảo vệ tài sản và tính mạng người dân được an toàn”.
Với suy nghĩ đó, đôi khi sau một ngày làm việc mệt nhoài, đêm vừa chợp mắt, nghe tin báo có chuyện, chị vội vàng chạy đến hiện trường, cùng đồng đội giải quyết sự việc, có khi 2-3 giờ sáng mới về nhà. Những dịp lễ tết gần như chị Nhung suốt ngày đi cơ sở, tối tham gia trực đêm. Công việc giờ giấc thất thường, con nhỏ, chồng đi làm, nhà cửa đơn chiếc nhưng chị vẫn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ. Người nhỏ nhắn, trắng trẻo, nữ tính song chị Nhung rất cương quyết, mạnh mẽ. Mới đây, chị vừa phối hợp hòa giải thành công một vụ cho mượn nợ với số tiền lớn trong khu vực, tránh thưa kiện gây mất tình làng nghĩa xóm. Có 7 đối tượng lầm lạc ở khu vực mà chị Nhung tham gia giáo dục thời gian qua đã có sự chuyển biến tốt. Một đối tượng đã lập gia đình có cuộc sống ổn định, một đối tượng tình nguyện lên đường nhập ngũ, 4 đối tượng tham gia uống thuốc Methadol tập trung tại cơ sở, một đối tượng tái nghiện tự nguyện làm đơn vào trung tâm cai nghiện. Bà Nguyễn Thị Mỹ Loan, Phó khu vực 3 phường Tân An, cho biết: “Nhung rất năng nổ, tích cực, khiêm nhường, có chí cầu tiến, là cánh tay đắc lực của khu vực trong các mặt phong trào”.
Ngoài công tác giữ gìn an ninh trật tự ở khu vực, chị Nhung còn là cộng tác viên dân số, HIV/AIDS, thành viên đội tuyên truyền lưu động của Trạm y tế phường... Xuất thân trong một gia đình lao động nghèo, cha mất sớm, mới học lớp 7 chị Nhung phải nghỉ, vào đời mưu sinh. Cuộc sống thiếu thốn từ thời thơ ấu đã rèn luyện cho chị đức tính chịu thương chịu khó, biết quan tâm đến người khác. Lập gia đình từ năm 20 tuổi, đến nay, đã bước sang tuổi 34, hoàn cảnh chị vẫn nghèo như xưa. Ban đêm, chị vẫn phụ mẹ bán quán cà phê kiếm thêm thu nhập, lo cho tổ ấm bé nhỏ của mình cùng cô con gái ngoan đang học lớp 7. Chị Nhung tâm sự: “Tình đồng đội và nhất là những kỷ niệm khó quên với người dân trong quá trình công tác giúp tôi thêm bền lòng với nghề”. Gia đình chồng thương, ủng hộ là động lực tiếp thêm sức mạnh để chị yên tâm công tác. 3 năm nay, chị Nhung còn đi học bổ túc ban đêm để nâng cao trình độ, kèm cặp con gái học tốt hơn.
Ông Nguyễn Đào Phong, Phó ban Bảo vệ dân phố phường Tân An, quận Ninh Kiều, nhận xét: “Khu vực 3 là địa bàn phức tạp nhất của phường, tổ dân phố thường xuyên phối hợp với chúng tôi tuần tra, canh gác rất hiệu quả, góp phần giúp tình hình an ninh trật tự khu vực dần đi vào ổn định. Các thành viên của tổ, đặc biệt đồng chí Nhung rất nhiệt tình trong công tác, có những lúc phải trực đêm rất vất vả. Mặc dù có gia đình, con nhỏ nhưng Nhung luôn nỗ lực vượt khó, hoàn thành nhiệm vụ được giao, rất đáng khen”.
Bài, ảnh: KIỀU CHINH