15/03/2016 - 19:32

Bến Tre

Hàu chết hàng loạt, thiệt hại hơn 45 tỉ đồng

*Giá rơm cho bò ăn tăng kỷ lục

(CT)- Ông Huỳnh Văn Cung, Quyền Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản tỉnh Bến Tre (Sở Nông nghiệp và Phát triên nông thôn) cho biết, hiện hơn 80% hàu nuôi của gần 500 hộ dân tại 2 xã Thừa Đức và Thới Thuận (huyện Bình Đại) bị chết (khoảng 29/36ha); tổng sản lượng thiệt hại khoảng 2.600 tấn, giá trị ước hơn 45 tỉ đồng, kích cỡ hàu chết từ 4 đến 20 con/kg. Nguyên nhân xác định ban đầu là do thời tiết nắng nóng kéo dài, kết hợp với nồng độ mặn trong nước vượt quá cao (từ 34 - 37‰) so với ngưỡng chịu đựng của hàu. Trong tình hình nắng nóng kéo dài như hiện nay, độ mặn trong nước vẫn cao nên diện tích hàu còn lại nhiều khả năng sẽ tiếp tục chết. Vì vậy, trong khi chờ kết quả phân tích mẫu thử chính thức của Phân viện Nghiên cứu Thủy sản Minh Hải (thuộc Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản II), tỉnh đã khuyến cáo người nuôi hàu nên nhanh chóng khai thác số hàu có kích cỡ lớn. Riêng hàu có kích cỡ nhỏ, cần san thưa các giàn hàu nhỏ hoặc di dời đến nơi vùng nước có độ mặn an toàn (độ mặn thấp hơn 25‰); đồng thời thu gom toàn bộ dàn có hàu chết lên bờ để tránh gây ô nhiễm môi trường vùng nuôi.

Trước đó (ngày 14-3-2016), Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Vũ Văn Tám đã đến khảo sát thực tế nắm tình hình thiệt hại hàu nuôi tại xã Thừa Đức và diễn biến xâm nhập mặn tại huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. Thứ trưởng đã động viên, chia sẻ khó khăn với bà con nuôi hàu, đồng thời yêu cầu chính quyền địa phương tập trung thống kê số liệu hàu chết, theo dõi tình hình hạn mặn để kịp thời tìm cách khắc phục.

Nông dân mua rơm cuộn về dự trữ. 

* Do ảnh hưởng của hạn mặn, đàn bò hơn 80.000 con của huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre đang đối diện với tình trạng khan hiếm nguồn lương thực từ rơm. Để có rơm cho bò ăn, nhiều nông dân trong huyện đã phải mua rơm cuộn (14kg/cuộn) với giá rất cao, khoảng 30.000 đồng/cuộn, trong khi trước đây chỉ 17.000 đồng đồng/cuộn. Riêng một số vùng sâu, trong kênh nội đồng, rơm có giá cao hơn. Nguồn rơm cuộn được các thương lái chở từ các tỉnh: Đồng Tháp, An Giang về bán lại cho người dân địa phương. Thông tin từ các thương lái bán rơm, giá rơm sẽ tiếp tục tăng, nếu hạn mặn tiếp tục kéo dài. Hiện nhiều người chăn nuôi bò trong huyện chuẩn bị thuê ghe sang các tỉnh Long An, Đồng Tháp, An Giang mua rơm về dự trữ.

Tin, ảnh: Nguyên Bình

Chia sẻ bài viết