Trong nỗ lực làm tan băng quan hệ với Nhật Bản, các quan chức Hàn Quốc hy vọng 2 bên sớm đạt được tiến bộ về vấn đề tranh cãi lịch sử thời chiến, mở đường cho hợp tác khi Seoul và Tokyo cùng đối mặt mối đe dọa hạt nhân từ CHDCND Triều Tiên và ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc.

Tổng thống Hàn Quốc Yoon (trái) cùng Tổng thống Mỹ Biden và Thủ tướng Nhật Kishida tại cuộc họp bên lề thượng đỉnh NATO hồi tháng 6. Ảnh: Getty Images
Dẫn nguồn thạo tin, Đài truyền hình Nhật Bản NHK cho biết Ngoại trưởng Hàn Quốc Park Jin dự kiến thăm Tokyo từ ngày 18-7. Theo lịch trình, Ngoại trưởng Park sẽ gặp Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida và có buổi làm việc với người đồng cấp nước chủ nhà Yoshimasa Hayashi. Đây cũng là cuộc hội đàm chính thức đầu tiên giữa đại diện ngoại giao 2 nước tại Nhật Bản kể từ tháng 11-2019. Chương trình nghị sự dự kiến tập trung vào các tranh cãi liên quan lịch sử thời chiến của hai nước. Trong đó, một quan chức cấp cao phụ trách chính sách của Nhật Bản khẳng định sự hiện diện của Ngoại trưởng Park giúp “khơi thông” tiến trình đàm phán nghiêm túc về các vấn đề liên quan lao động cưỡng bức thời chiến, vốn bị đình trệ dưới thời cựu Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in.
Sự kiện này diễn ra giữa lúc Nhật - Hàn nỗ lực hàn gắn quan hệ dưới sự thúc đẩy từ Mỹ. Trong nhiều năm qua, hai đồng minh Đông Bắc Á của Washington liên tục hục hặc xung quanh vấn đề lao động cưỡng bức cũng như “phụ nữ mua vui” trong Chiến tranh Thế giới thứ 2. Hai nước cũng tranh chấp chủ quyền nhóm đảo nhỏ do Seoul kiểm soát gọi là Dokdo còn Tokyo gọi là Takeshima. Năm 2019, quan hệ song phương tiếp tục xấu đi sau khi Nhật Bản chấm dứt chính sách ưu đãi xuất khẩu một số nguyên liệu chủ chốt cho ngành công nghiệp bán dẫn của Hàn Quốc.
Xích lại gần nhau
Kể từ khi lên lãnh đạo hồi tháng 5, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol cam kết xây dựng quan hệ gần gũi và đôi bên cùng có lợi với Nhật trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế và văn hóa sau nhiều năm rơi xuống mức thấp nhất dưới thời chính phủ tiền nhiệm. Hồi tháng 6, Tổng thống Yoon còn tham gia thượng đỉnh 3 bên Mỹ - Nhật - Hàn bên lề hội nghị thưởng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Đây là cuộc họp đầu tiên giữa lãnh đạo 3 nước sau hơn 4 năm. Dự kiến trong bài phát biểu nhân Ngày Giải phóng sắp tới (15/8/1949-15/8/2022), Tổng thống Yoon tiếp tục gửi thông điệp hòa giải tới Tokyo.
Theo lời một quan chức cấp cao Hàn Quốc, Nhà Xanh đang cảm thấy được khích lệ bởi chiến thắng bầu cử gần đây của Thủ tướng Kishida. “Nỗ lực của chúng tôi là mở ra cánh cửa cho các cuộc đàm phán thực sự” - quan chức này cho biết thêm. Tuy nhiên, giới phân tích dự báo Hàn Quốc có thể bị đẩy vào thế khó khi đối mặt sức ép từ chính quyền Thủ tướng Kishida vốn đang tìm cách bảo vệ những di sản cũng như thúc đẩy những mục tiêu mà cố Thủ tướng Shinzo Abe chưa hoàn thành, bao gồm nỗ lực cải cách Hiến pháp nhằm cho phép quân đội Nhật Bản chiến đấu ở nước ngoài. Dù vậy, một số quan chức Hàn Quốc vẫn lạc quan đối với khả năng Tokyo sẵn sàng đối thoại hơn, đặc biệt dưới sự hối thúc từ chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden. Nhưng bất kỳ thỏa hiệp nào cũng đòi hỏi sự kiên nhẫn và cam kết từ Tổng thống Yoon cùng Thủ tướng Kishida, theo chuyên gia Yuko Nakano tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế.
MAI QUYÊN (Theo Reuters)