12/01/2018 - 16:20

Góp sức xây dựng quê hương 

Năm 2017, bên cạnh những phong trào hướng về cộng đồng, tổ chức Đoàn quận Bình Thủy tập trung đẩy mạnh phong trào “sáng tạo trẻ” trong đoàn viên thanh niên (ĐVTN). Qua đó, phát huy vai trò tiên phong trong học tập, công tác, lao động sản xuất, góp sức xây dựng quê hương.

 

ĐVTN quận Bình Thủy tham gia hiến máu cứu người.

Tháng 11-2017, bà Nguyễn Thị Nhung, 65 tuổi, ở phường Thới An Đông, quận Bình Thủy muốn làm thủ tục chia tách phần đất gia đình cho 2 con trai, đang làm công nhân ở Bình Dương. Gia đình đơn chiếc, bà không rành các giấy tờ liên quan để đến cơ quan chức năng làm thủ tục chia đất cho các con. Biết trường hợp này, cán bộ Đoàn phường chủ động đến nhà trao đổi, hướng dẫn bà Nhung chuẩn bị hồ sơ, kết nối với cơ quan chức năng giúp bà hoàn thành thủ tục cho tài sản. Bà Nhung chia sẻ: “Mọi việc đều nhờ các cháu đoàn viên giúp đỡ nên tôi hoàn thành thủ tục cho tài sản các con mà không mất nhiều thời gian, công sức; đồng thời nhận được kết quả sớm hơn thời gian quy định". Năm 2017, Đội tình nguyện giúp và hướng dẫn 7.320 lượt người dân làm thủ tục hành chính, góp phần thực hiện tốt công tác cải cách hành chính trên địa bàn.

Song song đó, các tổ chức Đoàn trên địa bàn quận luôn quan tâm giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ với nhiều hoạt động phong phú. Ban Thường vụ Quận đoàn Bình Thủy vừa tổ chức chương trình “Hành trình lịch sử” năm 2017. Chương trình vừa là sân chơi cho các bạn trẻ địa phương, vừa giúp ĐVTN, người dân hiểu biết thêm về truyền thống hào hùng của quân đội nhân dân Việt Nam, về lịch sử vẻ vang của quân và dân quận nhà. Bạn Hồ Ngọc Như Thủy, sinh viên ngành sư phạm Sử, Trường Đại học Cần Thơ, đoàn viên phường An Thới, cho biết: “Tham gia chương trình, em hiểu sâu sắc hơn về lịch sử địa phương, những chiến công anh dũng của thế hệ cha anh. Em nghĩ bản thân phải nỗ lực học tập, rèn luyện lối sống tốt, để giữ gìn và phát huy truyền thống cha anh để lại”.

Năm 2017, phong trào ĐVTN giúp nhau lập nghiệp ở quận Bình Thủy tiếp tục đạt nhiều thành tựu nổi bật. Quận đoàn phối hợp với các đơn vị tăng cường hoạt động tư vấn và hướng nghiệp, giúp các bạn trẻ định hướng đúng ngành nghề. Các cơ sở Đoàn chủ động phối hợp các ngành, đơn vị giúp ĐVTN vay vốn học nghề, kinh doanh, sản xuất, học tập. Nhờ nguồn vốn hỗ trợ, nhiều ĐVTN đã phát triển các mô hình làm kinh tế hiệu quả, như: anh Phạm Văn Nhí, khu vực Bình Yên A (phường Long Hòa) trồng đậu phộng; anh Nguyễn Thành Tân, khu vực Bình Dương (phường Long Hòa) nuôi lươn sinh sản…       

Hằng năm, Quận đoàn phối hợp các trường THPT tổ chức tốt phong trào “Khi tôi 18”, tình nguyện hiến máu nhân đạo, “Ngày chủ nhật xanh”…, thu hút các bạn trẻ, học sinh tham gia. Qua đó, nâng cao nhận thức vai trò và trách nhiệm của thế hệ trẻ ra sức học tập, lao động xây dựng quê hương ngày thêm giàu đẹp. Anh Trương Minh Đức, Bí thư Quận đoàn Bình Thủy, cho biết: “Phát huy vai trò của thanh niên trong hội nhập quốc tế, Quận đoàn khuyến khích, động viên thanh thiếu niên tích cực học tập ngoại ngữ, tin học; trang bị các kiến thức và kỹ năng cần thiết. Chương trình phát thanh học đường THPT, THCS và tiểu học giúp học sinh tiếp nhận thông tin, bổ sung kiến thức và hiểu biết để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, học tập, phát triển bản thân trong thời kỳ phát triển và hội nhập”. 

Bài, ảnh: THẢO MỘC

Chia sẻ bài viết