20/06/2018 - 15:35

Thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền

Giúp lao động nhàn rỗi có việc làm, thu nhập 

UBND thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền kết hợp Trường Trung cấp Nghề (TCN) Thới Lai vừa khai giảng lớp nghề đan giỏ nhựa cho 35 lao động là đoàn viên, thanh niên, hội viên phụ nữ. Đoàn Minh Tiến, đoàn viên Chi đoàn thanh niên ấp Nhơn Lộc 2A, cho biết: “Qua hơn nửa tháng, tôi thấy nghề này dễ học, dễ làm, phù hợp mọi lứa tuổi, trình độ. Hiện tôi thực hành đan đáy giỏ, thân giỏ… Sau khi rành nghề, tôi sẽ hướng dẫn cha mẹ cùng làm, rồi nhận nguyên liệu về nhà gia công, kiếm thêm thu nhập lúc nông nhàn”.

Người lao động thị trấn Phong Điền tham gia học nghề đan giỏ nhựa.

Không chỉ Tiến, hầu hết lao động thị trấn Phong Điền tham gia lớp nghề đan giỏ nhựa có nhu cầu học nghề đều chung nguyện vọng được hỗ trợ việc làm khi xong khóa học. Theo cô Lê Huyền Trân, người hướng dẫn kỹ thuật, đa số học viên có nhu cầu học nghề nên chăm chỉ, chịu khó và tiếp thu nhanh, đến nay đã nắm kỹ thuật và thực hành khá tốt đan sản phẩm cụ thể. Trong 45 ngày, học viên được hướng dẫn kỹ thuật đan các loại giỏ để đi chợ, chở hàng, thời trang… Chị Nguyễn Thị Ngọc Bích, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) thị trấn Phong Điền, cho biết: “Hầu hết chị em tham gia học nghề chủ yếu làm nội trợ, làm mướn, việc làm, thu nhập bấp bênh, trong khi thời gian nhàn rỗi nhiều. Quá trình khảo sát, Hội Phụ nữ và Đoàn Thanh niên thị trấn ghi nhận nhu cầu hội viên, đoàn viên và đăng ký phối hợp mở lớp nghề đan dây nhựa để có việc làm tại chỗ, thu nhập ổn định, không phải bươn chải tìm việc”. Các năm trước, Hội LHPN thị trấn Phong Điền phối hợp mở lớp nghề đan giỏ nhựa cho 35 chị em. Hiện một số chị em duy trì tốt việc gia công sản phẩm.

Theo Phòng Đào tạo, Trường TCN Thới Lai, thời gian qua, trường phối hợp UBND các xã, phường trong thành phố mở nhiều lớp nghề đan dây nhựa (giỏ nhựa, ghế nhựa), thu hút lao động nữ tham gia. Đồng thời, liên kết Cơ sở sản xuất Hồng Hào (huyện Thới Lai) trong hướng dẫn kỹ thuật, cung cấp nguyên liệu và chi trả tiền gia công sản phẩm cho học viên. Do nguồn hàng dồi dào, liên tục, lượng tiêu thụ thường xuyên, cơ sở cần nhân công nên hầu hết học viên lớp nghề đan dây nhựa các năm trước duy trì khá tốt việc làm, thu nhập. 

Chuyên đề “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn TP Cần Thơ”, do Báo Cần Thơ phối hợp với Sở LĐ-TB&XH TP Cần Thơ thực hiện định kỳ thứ tư hằng tuần. Mời bạn đọc theo dõi.

Bài, ảnh: MAI THY

Chia sẻ bài viết