01/08/2020 - 07:28

Hội LHPN phường Thới Long, quận Ô Môn

Giúp hội viên ổn định cuộc sống 

Nhằm tạo điều kiện giúp hội viên phát triển kinh tế gia đình, Hội LHPN phường Thới Long, quận Ô Môn, đã xây dựng nhiều mô hình hay, thiết thực, như: tổ phụ nữ mua bán nhỏ, cải tạo vườn tạp, may gia công, đan thảm... Song song đó, Hội còn thành lập và quản lý hiệu quả các nguồn vốn vay Ngân hàng Chính sách Xã hội, phụ nữ tiết kiệm, hùn vốn xoay vòng... giúp hội viên đầu tư sản xuất, chăn nuôi.

Cán bộ Hội LHPN tham quan mô hình khởi nghiệp may gia công mang lại hiệu quả kinh tế cao của chị Hà Thị Kim Hừng.

Cùng  cán bộ Hội LHPN phường Thới Long, chúng tôi đến tham quan cơ sở may gia công của chị Hà Thị Kim Hừng, hội viên phụ nữ Chi hội khu vực Rạch Sung. Chị Hừng kể, trước kia, chị làm công nhân may. Sau này, do hoàn cảnh gia đình, chị tạm nghỉ việc để chăm sóc con. Năm 2020, chị Hừng mở tiệm may gia công và được Hội LHPN phường hỗ trợ vay 40 triệu đồng đầu tư mua máy móc. Chị Hừng phấn khởi nói: “Có vốn đầu tư thêm máy móc, cơ sở đã có thể gia công hoàn chỉnh sản phẩm quần, áo theo yêu cầu của khách hàng. Trung bình, mỗi sản phẩm tôi được trả công 10.000 đồng. Mỗi ngày, tôi có thể làm được 25 sản phẩm. Tính chung, thu nhập hằng tháng hơn 7 triệu đồng”. Chị Kim Hừng chia sẻ với cán bộ Hội, hiện nay, các cơ sở đặt hàng gia công của chị rất nhiều, chị đang có ý định thành lập tổ may gia công, sẽ nhận và hướng dẫn thêm hội viên phụ nữ tham gia.

Ngoài may gia công, Hội LHPN phường Thới Long còn xây dựng các mô hình  sản xuất khác, mang lại hiệu quả, như: cải tạo vườn tạp trồng cây ăn trái chuyên canh, túm lưỡi câu, mua bán nhỏ, đan thảm… Hội đang quản lý rất hiệu quả 16 tổ vay vốn Ngân hàng Chính sách Xã hội với tổng dư nợ hơn 17,9 tỉ đồng. Qua đó, giúp các chị em có điều kiện đầu tư sản xuất, kinh doanh, tăng thu nhập, nâng cao mức sống… Trước kia, gia đình chị Công Thị Hoàng Anh, hội viên phụ nữ Chi hội Thới Xương 1, thuộc diện hộ cận nghèo. Năm 2018, vợ chồng chị được Hội bảo lãnh vay 40 triệu đồng để tiếp tục cải tạo vườn tạp sang trồng mãng cầu xiêm và cam. Đến nay, gia đình chị đã có thu nhập ổn định trên 100 triệu đồng/năm, vươn lên thoát nghèo. Tương tự, cô Nguyễn Thị Xuân Hồng, ở khu vực Rạch Sung, cũng từng thuộc diện hộ nghèo. Chồng cô Hồng bị tai biến, chạy chữa thuốc men tốn kém. Cô Hồng được hỗ trợ vay vốn để chăn nuôi gà, vịt. Cô chuyển đổi 2 công vườn tạp sang trồng mãng cầu xiêm và nhãn idol. Từ đó, kinh tế gia đình có nhiều khởi sắc. Cô Hồng cho biết: “Hiện nay, thu nhập từ chăn nuôi, làm vườn của gia đình tôi mỗi năm khoảng 150 triệu đồng, cuộc sống đã ổn định hơn trước”.

Chị Trần Thị Cẩm Hường, Phó Chủ tịch Hội LHPN phường Thới Long, cho biết thêm: “Bên cạnh việc hỗ trợ vay vốn, quản lý nguồn vốn vay hiệu quả, Hội còn phân công mỗi chi hội nhận đỡ đầu 2 hội viên nghèo. Các chi hội tập trung giúp đỡ, hỗ trợ chị em lúc khó khăn. Trong 7 tháng đầu năm, Hội phối hợp cất 2 Mái ấm tình thương cho 2 hội viên phụ nữ nghèo”. Nhằm góp phần phòng, chống dịch COVID-19, Hội đã vận động hội viên phụ nữ may 4.000 khẩu trang với tổng trị giá 20 triệu đồng; phối hợp tặng 55 phần quà gồm gạo và nhu yếu phẩm cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Từ những việc làm thiết thực, trong năm 2019, Hội đã giúp đỡ 22 hộ hội viên phụ nữ thoát nghèo. Chị Trần Thị Cẩm Hường khẳng định: “Hội LHPN phường sẽ tiếp tục nâng chất và nhân rộng mô hình hỗ trợ hội viên phụ nữ làm kinh tế, giải quyết việc làm, khởi sự kinh doanh. Qua đó, thu hút thêm nhiều hội viên tham gia vào các mô hình, tăng thu nhập, phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc, no ấm, bình đẳng….”.

Bài, ảnh: ĐỒNG TÂM

Chia sẻ bài viết