01/01/2022 - 12:25

Giới siêu giàu kiếm thêm hơn 400 tỉ USD 

Theo Chỉ số tỉ phú của Hãng tin Bloomberg, 10 người giàu nhất thế giới đều có tài sản ròng trị giá hơn 100 tỉ USD. Những người này đã có thêm tổng cộng 402 tỉ USD năm 2021, trong đó Elon Musk kiếm tiền giỏi nhất.

2021 là năm rất đáng nhớ đối với tỉ phú Elon Musk. Ảnh: AFP

Elon Musk

Musk trải qua năm 2021 bội thu nhờ tốc độ tăng trưởng nhanh của Tesla, hãng xe điện do ông đồng sáng lập và đang giữ vai trò Giám đốc điều hành (CEO). Cổ phiếu của Tesla năm qua tăng khoảng 60% và công ty cũng lần đầu tiên cán mốc 1.000 tỉ USD vốn hóa thị trường hồi tháng 10 vừa rồi. Trong khi đó, tài sản của Musk năm 2021 tăng 121 tỉ USD và ông hiện là người giàu nhất thế giới với 277 tỉ USD.

Cổ phiếu Tesla năm qua có lúc tăng mạnh tới mức đẩy khối tài sản của Elon Musk vượt 300 tỉ USD trên bảng xếp hạng của Bloomberg, trở thành người đầu tiên trên thế giới sở hữu lượng tài sản “khủng” như thế. Elon Musk gần đây đã bán hàng triệu cổ phiếu Tesla để trả 12 tỉ USD tiền thuế năm 2021. Ngoài Tesla, ông Musk còn sở hữu Tập đoàn công nghệ SpaceX.

Jeff Bezos

Không bỏ túi thêm nhiều như tỉ phú người Mỹ đồng hương Elon Musk, tài sản của ông Bezos năm 2021 chỉ tăng 5 tỉ USD. Từng là người giàu nhất thế giới hồi đầu năm ngoái, nhưng nay Jeff Bezos đã rơi xuống vị trí thứ hai với khối tài sản trị giá 195 tỉ USD.

Hè 2021, Jeff Bezos từ chức CEO của Tập đoàn thương mại điện tử Amazon và tuyên bố sẽ dành nhiều thời gian hơn vào các sáng kiến như Quỹ Trái đất Bezos, Hãng hàng không vũ trụ Blue Origin, tờ báo The Washington Post và Quỹ Amazon Day 1.

Bernard Arnault

Trong 12 tháng qua, tài sản của tỉ phú Pháp Arnault tăng 61 tỉ USD. Nhờ vậy, ông có tổng cộng 176 tỉ USD, là người giàu thứ ba hành tinh và giàu nhất châu Âu. CEO của Tập đoàn hàng xa xỉ LVMH này năm 2021 từng có lúc lên ngôi giàu nhất thế giới. Cổ phiếu LVMH năm qua tăng 29% nhờ nhu cầu người mua tăng mạnh.

Bill Gates

Mặc dù làm từ thiện hàng chục tỉ USD trong mấy năm qua, tài sản của Bill Gates vẫn tiếp tục tăng, một phần nhờ giá cổ phiếu của Tập đoàn công nghệ Microsoft tăng trưởng mạnh. Ông là người đồng sáng lập Microsoft nhưng giờ chỉ còn nắm giữ khoảng 1% cổ phần. Nhờ tài sản tăng 7 tỉ USD trong năm 2021, Bill Gates đang có 139 tỉ USD. Năm ngoái, ông ly dị và chia hơn 6 tỉ USD cho vợ cũ Melinda, kết thúc 25 năm chung sống.

Larry Page

Với việc cổ phiếu Alphabet (công ty mẹ của “gã khổng lồ” tìm kiếm Google) tăng 71% trong năm 2021, Larry Page đã bổ sung thêm 47 tỉ USD vào tài sản. Tổng tài sản của doanh nhân này hiện ở mức 130 tỉ USD, giàu thứ năm thế giới.

Larry Page không còn giữ chức CEO Alphabet, nhưng vẫn là thành viên hội đồng quản trị của công ty. Alphabet đạt mức vốn hóa thị trường 2.000 tỉ USD hồi tháng 11 vừa rồi.

Mark Zuckerberg

Là thành viên duy nhất trong tốp 10 tỉ phú giàu nhất thế giới dưới 40 tuổi, Zuckerberg chứng kiến tài sản của mình tăng 24 tỉ USD trong năm 2021. Zuckerberg đang sở hữu 13% cổ phiếu tại Meta (tên mới của Facebook). Giá trị của Meta năm qua đã tăng hơn 20%. Với tài sản trị giá 128 tỉ USD, Zuckerberg hiện là người giàu thứ sáu trên thế giới.

Xếp sau Zuckerberg trong danh sách lần lượt là tỉ phú Sergey Brin (đồng sáng lập Google với tổng tài sản 125 tỉ USD), Steve Ballmer (cựu CEO Microsoft, 122 tỉ USD), Larry Ellison (Chủ tịch Hãng phần mềm Oracle, 109 tỉ USD) và Warren Buffett (CEO Tập đoàn đa quốc gia Berkshire Hathaway, 109 tỉ USD). Trong năm qua, Sergei Brin có thêm 45 tỉ USD, con số này của Steve Ballmer là 41 tỉ USD, Larry Ellison 29 tỉ USD và Warren Buffett 21 tỉ USD.

HẠNH NGUYÊN (Theo CNBC, Daily Mail)

Chia sẻ bài viết