07/09/2018 - 22:03

Giết người, lãnh án 

(CT) - Ngày 7-9-2018, HĐXX-TAND TP Cần Thơ mở phiên tòa sơ thẩm xét xử tuyên phạt bị cáo Dương Công Bổn (SN 1983, ngụ xã Long Thạnh, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang) 18 năm tù về tội giết người và 3 năm tù về tội trộm cắp tài sản, tổng hợp hình phạt bị cáo phải chịu là 21 năm tù.

Khoảng năm 2015, T.T.M.N. quen biết và sống chung như vợ chồng với Bổn. Do biết Bổn đã có vợ con nên cha mẹ chị N. không đồng ý mối quan hệ này và cả hai bỏ đến TP Hồ Chí Minh chung sống. Khoảng tháng 8-2017, chị N. có quan hệ tình cảm với N.V.S. nên giữa N.V.S. và Bổn thường xảy ra cự cãi, đánh nhau và chị N. bỏ về huyện Vĩnh Thạnh sinh sống. Khoảng tháng 3-2018, Bổn về huyện Vĩnh Thạnh tìm N. nhưng không gặp. Trong lúc đó, Bổn thấy mô tô của ông Nguyễn Văn Tòng dựng ngay dốc cầu thuộc xã Vĩnh Tiến, huyện Vĩnh Thạnh không người trông coi, chìa khóa vẫn cắm trong xe nên lấy trộm mô tô và chạy đi tìm chị N. Trên đường đi, Bổn gặp anh N.V.S. đang chở anh T.X.X. (em trai chị N.), nên xảy ra tranh chấp, Bổn đã đâm anh X. tử vong.

Bổn đã từng có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có vào năm 2006; tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản năm 2010; tội trốn khỏi nơi giam giữ năm 2011. Đến tháng 7-2014, bị cáo Bổn đã chấp hành xong án nhưng chưa được xóa án tích.

P.N

Chia sẻ bài viết