26/02/2014 - 15:17

Giải pháp giảm tổn thương do nhồi máu cơ tim

 

Bằng cách tiêm vào dòng máu những phân tử có khả năng "cuốn trôi" các tế bào bạch cầu gây viêm nhiễm sau cơn đột quị, các nhà khoa học cho biết họ có thể giúp bệnh nhân hạn chế thương tổn và giảm nguy cơ suy tim.

Báo Daily Mail cho biết khi tình trạng nhồi máu cơ tim xảy ra, hệ miễn dịch lập tức sản sinh một lượng lớn tế bào máu trắng gọi là tế bào bạch cầu đơn nhân to (monocyte) để bảo vệ trái tim. Những tế bào này có nhiệm vụ tăng cường lưu lượng máu đến khu vực bị thương tổn của tim, qua đó ngăn chặn mô tim chết dần. Tuy nhiên, quá trình này cũng có thể kích hoạt sự viêm nhiễm khiến mô tim vốn yếu ớt càng thêm căng thẳng và dễ hình thành mô sẹo. Nếu không kịp thời ngăn chặn, các vùng cơ tim sẽ trở nên mềm và mỏng, làm cho tim giảm khả năng co bóp – tình trạng thường dẫn tới suy tim, với các triệu chứng mệt mỏi, thở gấp và đau thắt ngực. Ước tính, 40% bệnh nhân suy tim tử vong trong vòng 1 năm sau lần nhập viện đầu tiên.

Để giảm bớt di chứng của các ca nhồi máu cơ tim, các nhà khoa học tại Đại học Tây Bắc ở Chicago (Mỹ) và Đại học Sydney (Úc) đã phát triển một giải pháp mới, đó là dùng axít poly lactic-co-glycolic (PLGA) để chế tạo các phân tử lọc bỏ các monocyte trong máu.

PLGA là một chất đồng trùng hợp thường được dùng làm chỉ tan (ứng dụng khâu vết mổ) vì chúng dễ phân rã và vô hại với cơ thể. Các chuyên gia cho biết mỗi hạt PLGA có mang điện tích âm trên bề mặt, còn cơ quan thụ cảm trên phân tử monocite mang điện tích dương nên chúng sẽ hút nhau khi tiếp xúc. Quá trình kết dính này sẽ tạo ra một tín hiệu thông báo rằng tế bào monocyte đang chết dần và sẵn sàng đào thải khỏi cơ thể. Tiếp theo, cả hai loại tế bào di chuyển đến lá lách rồi bị tống ra ngoài cơ thể theo cách tự nhiên.

Nhóm nghiên cứu cho biết việc giảm thương tổn cho tim có tác dụng khi tiêm hạt PLGA vào máu trong vòng 24 giờ sau khi bệnh nhân lên cơn đau tim. Các thử nghiệm trên chuột cho thấy số lượng và kích cỡ mô sẹo – hình thành sau cơn nhồi máu cơ tim – đã giảm 50% khi các hạt PLGA được tiêm ngay lập tức. Khả năng bơm máu của tim cũng được cải thiện, theo kết quả được công bố trên tạp chí Science Translation Medicine.

Hiện các chuyên gia đang nghiên cứu tạo ra loại hạt PLGA phù hợp để tiến hành thử nghiệm trên người trong vòng 2 năm tới. Tiến sĩ Daniel Getts thuộc Đại học Tây Bắc cho biết phương pháp này có tiềm năng thay đổi cách điều trị nhồi máu cơ tim và các bệnh tim mạch khác trong tương lai.

HOÀNG ĐIỂU

Chia sẻ bài viết