07/10/2008 - 10:01

Giải Nobel Y học về tay 3 nhà khoa học châu Âu

(Từ trái qua) Ba đồng chủ nhân giải Nobel Y học

Harald zur Hausen (72 tuổi), Francoise Barré-Sinoussi (61 tuổi), Luc Montagnier (76 tuổi). Ảnh: AFP

Đó là Barré-Sinoussi, Luc Montagnier của Pháp và Harald zur Hausen của Đức. Bộ ba này được vinh danh vì đã khám phá ra hai virus gây bệnh hiểm nghèo ở người, theo thông báo của Hội đồng giải thưởng Nobel tại Thụy Điển hôm 6-10. Giáo sư Barré-Sinoussi công tác ở Viện Pasteur và Tiến sĩ Luc Montagnier, giám đốc Quỹ thế giới về nghiên cứu và phòng ngừa HIV/AIDS là những người đầu tiên tìm ra HIV là thủ phạm gây hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải (AIDS) sau khi căn bệnh này xuất hiện năm 1981. Phát hiện của họ được đánh giá có ý nghĩa quan trọng, mở đường cho các nhà khoa học nghiên cứu về HIV, phát triển các phương pháp chẩn đoán bệnh nhân bị nhiễm virus và các liệu pháp kháng virus, qua đó đã hạn chế được sự lây lan của căn bệnh thế kỷ.

Trong khi đó, giáo sư Harald zur Hausen của Đại học Duesseldorf được khen ngợi với công trình khám phá ra mối liên hệ giữa việc nhiễm human papilloma virus (HPV) và bệnh ung thư cổ tử cung - chiếm hơn 5% tổng số ca ung thư trên toàn thế giới. HPV được phát hiện ở 99,7% phụ nữ mắc ung thư cổ tử cung. Nghiên cứu tiên phong của zur Hausen là nền tảng để các nhà khoa học khác bào chế thành công vaccine ngừa HPV - hiện được dùng để tiêm phòng cho hàng triệu bé gái ở các nước nhằm phòng ung thư cổ tử cung.

Giải Nobel Y học là giải thưởng được công bố đầu tiên trong mùa giải Nobel năm nay. Hôm nay 7-10, Hội đồng giải thưởng Nobel sẽ công bố tiếp giải Nobel Vật lý, kế đến là giải Nobel Hóa học (8-10), giải Nobel Văn chương (9-10), giải Nobel Hòa bình (10-10), và cuối cùng là giải Nobel Kinh tế (13-10). Như thường lệ, lễ trao giải Nobel sẽ diễn ra vào đầu tháng 12, với mỗi giải gồm 1 huy chương, một giấy chứng nhận và phần thưởng tiền mặt 10 triệu kronor Thụy Điển (1,42 triệu USD).

SONG NGỌC (Theo BBC, China Daily)

Chia sẻ bài viết