13/07/2017 - 16:46

Giá dầu giảm dưới 60 USD/thùng

TTH.VN - (TTXVN)- Bất chấp quyết định cuối tuần trước của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) từ ngày 1-11 cắt giảm sản lượng khai thác khoảng 1,5 triệu thùng/ngày, giá dầu mỏ thế giới vẫn không có dấu hiệu tăng trở lại, thậm chí còn tiếp tục giảm sâu.

Chứng khoán sụt giảm khiến giới đầu tư rầu rĩ. Ảnh: AFP

* Thị trường chứng khoán thế giới tiếp tục giảm

(TTXVN)- Bất chấp quyết định cuối tuần trước của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) từ ngày 1-11 cắt giảm sản lượng khai thác khoảng 1,5 triệu thùng/ngày, giá dầu mỏ thế giới vẫn không có dấu hiệu tăng trở lại, thậm chí còn tiếp tục giảm sâu.

Hôm qua 27-10, giá dầu thô thế giới đã bất ngờ giảm xuống mức dưới 60 USD/thùng do các nhà buôn lo ngại cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu đang ngày càng trầm trọng đẩy thế giới vào tình trạng suy thoái khiến nhu cầu về mặt hàng chiến lược này càng giảm sút. Tại Luân Đôn, giá dầu thô Brent biển Bắc giao tháng 12-2008 giảm xuống còn 59,32 USD/thùng, mức thấp nhất kể từ tháng 2-2007. Tại New York, giá dầu thô ngọt nhẹ giao cùng thời điểm giảm 2,73 USD/thùng xuống còn 61,42 USD/thùng. Như vậy, tính từ thời điểm đạt mức kỷ lục 147 USD/thùng hồi tháng 7 năm nay, giá dầu thô thế giới đã giảm 60%, chủ yếu do nhu cầu giảm mạnh ở Mỹ, nước tiêu thụ nhiều năng lượng nhất thế giới và cũng là nguồn gốc của cuộc khủng hoảng tài chính hiện nay.

Các nhà đầu tư vẫn bi quan về tình hình kinh tế thế giới. Điều này được thể hiện qua sự sụt giảm mạnh trên các thị trường chứng khoán (TTCK) châu Âu và châu Á trong phiên giao dịch ngày 27-10. Dẫn đầu là chỉ số Nikkei của Nhật giảm 6,36% và đóng cửa ở mức 7.162,90 điểm, mức thấp nhất kể từ tháng 10-1982. Năm nay TTCK Nhật Bản đã giảm tới 50% giá trị. TTCK Hồng Công đóng cửa với mức giảm tới 12,7%, mức lớn nhất trong một phiên kể từ năm 1991 do làn sóng bán tháo cổ phiếu. Chỉ số Hang Seng để mất 1.602,54 điểm, đóng cửa ở mức 11.015,84 điểm.

Các TTCK khác ở châu Á cũng sụt điểm mạnh từ Đài Bắc qua Sydney tới Thượng Hải với mức giảm từ 4% tới hơn 10%, trong đó chỉ số Sensex-30 của Ấn Độ mất 10,73% và giảm xuống dưới 8.000 điểm. Tại châu Âu, sàn chứng khoán Luân Đôn cũng đóng cửa với mức sụt giảm 5,62% của chỉ số chủ chốt FTSE 100 xuống còn 3.665,21 điểm.

Chia sẻ bài viết