23/05/2008 - 06:08

Giá dầu đã vượt 135 USD/thùng

Lãnh đạo các tập đoàn dầu khí Mỹ tại cuộc điều trần về giá xăng dầu ngày 21-5. Ảnh: Reuters

* Venezuela: Mỹ chứ không phải OPEC khiến giá dầu tăng cao

(TTXVN)- Giá dầu thô thế giới ngày 22-5 tiếp tục lập kỷ lục mới khi giao dịch ở mức trên 135 USD/thùng. Tại New York, giá dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 7-2008 đã lên đến 135,04 USD/thùng, mức giá cao nhất từ trước tới nay trên thị trường này. Trong khi đó, tại Luân Đôn, giá dầu Brent biển Bắc giao cùng thời điểm cũng lập kỷ lục mới 134,51 USD/thùng.

Thị trường dầu mỏ thế giới ngày càng “nóng” hơn do đồng USD lại có một phiên mất giá. Ngoài ra, báo cáo của Bộ Năng lượng Mỹ cho thấy lượng dầu thô trong các kho dự trữ của Mỹ trong tuần trước giảm tới 5,4 triệu thùng, cùng những lo ngại về nguồn cung khan hiếm trong khi nhu cầu ngày càng tăng, cũng là những yếu tố khiến loại mặt hàng chiến lược này tiếp tục đà tăng giá.

Trước sự leo thang chóng mặt của giá xăng dầu, ngày 21-5, Thượng viện Mỹ đã triệu tập khẩn cấp cuộc điều trần với các nhà lãnh đạo của 5 tập đoàn dầu khí lớn nhất của Mỹ, trong đó có Exxon Mobil, Chevron và ConocoPhillips. Đây là lần thứ 2 kể từ đầu năm 2008 Quốc hội Mỹ tổ chức các cuộc chất vấn các tập đoàn dầu khí về khoản lãi khổng lồ 36 tỉ USD mà họ thu được riêng trong quý I vừa qua. Đáp lại, lãnh đạo các tập đoàn dầu khí Mỹ bào chữa rằng việc giá dầu leo thang không phải là do đầu cơ và cũng không phải là lỗi của các tập đoàn dầu khí, mà là do nhu cầu tăng vọt của các nền kinh tế đang trỗi dậy, nhất là Trung Quốc và Ấn Độ, khiến cho nguồn cung của loại mặt hàng ngày càng khan hiếm này trở nên căng thẳng.

* Trong bài phát biểu ngày 21-5 tại Thủ đô Caracas, Tổng thống Venezuela Hugo Chavez tuyên bố chính Mỹ, chứ không phải Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC), phải chịu trách nhiệm về việc giá dầu thô tăng kỷ lục và vẫn tiếp tục đà leo thang.

Theo ông Chavez, Washington muốn “đùn đẩy trách nhiệm” cho OPEC trước việc giá dầu tăng cao, song “thủ phạm thực sự” dường như lại là “cơn khát dầu” của nước Mỹ. Nhà lãnh đạo Venezuela cáo buộc Chính phủ Mỹ “muốn lái cả thế giới chống lại OPEC”, đòi kiện các nước thành viên tổ chức này vì hạn chế lượng dầu cung cấp.

Các nước tiêu thụ nhiều dầu mỏ như Mỹ đã kêu gọi OPEC giúp kiềm chế giá dầu bằng cách tăng sản lượng, tuy nhiên đề xuất này đã bị OPEC từ chối. Hạ viện Mỹ ngày 20-5 đã thông qua một đạo luật cho phép Bộ Tư pháp Mỹ kiện các nước thành viên OPEC vì hạn chế nguồn cung và hợp sức để áp đặt giá dầu mỏ trên thị trường thế giới.

Chia sẻ bài viết