31/05/2013 - 16:33

Dùng máy bay không người lái bảo vệ thiên nhiên và môi trường

Một mẫu UAV phục vụ cho công tác bảo tồn đời sống hoang dã. Ảnh: fishbio.com

Chi phí chế tạo các máy bay không người lái (UAV) đã giảm mạnh và phương tiện này hiện có thể sử dụng rộng rãi cho các mục đích dân sự, chứ không chỉ dùng trong quân sự – Steve Roest, cựu Giám đốc điều hành Hiệp hội Bảo tồn Sea Shepherd, cho biết.

Theo báo Guardian của Anh, dùng máy bay không người lái làm “đôi mắt trên không” phục vụ cho mục đích dân sự đang được vận dụng rộng rãi bởi các lực lượng cảnh sát trên khắp thế giới, các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ trượt tuyết cũng như các cơ quan quản lý vườn quốc gia. Một chiếc camera nhỏ gắn trên UAV có thể được điều khiển từ máy tính xách tay hoặc điện thoại thông minh có kết nối Internet. Các nhà bảo tồn thiên nhiên cho rằng công nghệ này sẽ cho phép họ chống lại tội phạm xâm hại đời sống hoang dã, nạn phá rừng và săn bắn bất hợp pháp.

“Phương tiện có giá 30.000 USD cách đây vài năm, nay chỉ còn khoảng 5.000 USD. Bạn có thể dùng những chiếc UAV cánh cố định vận hành bằng điện với thời gian bay từ 20 phút đến 1 giờ hoặc những chiếc sử dụng gas bay từ 8-24 giờ và tầm xa 500 km. Chúng đang thay đổi diện mạo của hoạt động bảo tồn thiên nhiên nhờ khả năng ghi hình mọi thứ và đi đến bất cứ đâu”, ông Roest giải thích.

Ông Roest và cựu cảnh sát người Hà Lan Laurens de Groot cũng đã thành lập một quỹ từ thiện mới tên là ShadowView để hỗ trợ các tổ chức bảo vệ môi trường giám sát các hoạt động như khai thác lâm sản trái phép, đối xử tàn ác với động vật và chăn nuôi công nghiệp. Sắp tới, họ còn phối hợp với tổ chức The Black Fish để bảo tồn đời sống biển ở khu vực Địa Trung Hải. Các UAV sẽ được vận hành cách bờ biển hơn 30 km ở ngoài khơi để nhận diện những đoàn tàu đánh cá sử dụng công cụ đánh bắt cá bị cấm để sát hại hàng nghìn cá mập, các loài cá khác nằm trong “sách đỏ”  –  Wietse van der Werf, Giám đốc The Black Fish, cho biết.

HẠNH NHÂN (Theo Guardian)

 

Chia sẻ bài viết