11/07/2012 - 15:18

Dùng hoóc-môn tăng trưởng có hại cho thị lực của trẻ

Hoóc-môn tăng trưởng (HGH) được sản xuất bởi tuyến yên và sự hiện diện của nó có tác dụng đáng kể đến sự phát triển toàn diện của cơ thể, đặc biệt là hệ xương. Vì vậy, chúng thường được sử dụng như một loại thuốc để điều trị rối loạn và thiếu hụt HGH ở trẻ em cũng như người lớn. Tuy nhiên, theo một nghiên cứu của Israel, những trẻ em điều trị chứng thấp còi với HGH có nguy cơ bị tăng nhãn áp, một bệnh có thể dẫn đến mù lòa, so với những trẻ em bình thường.

Tiến sĩ Ilan Youngster cùng các cộng sự tại Đại học Tel Aviv đã tiến hành khảo cứu bằng cách so sánh 55 trẻ em có độ tuổi trung bình là 11 (đang được điều trị với HGH mỗi ngày với liều lượng cao hơn mức tiêu chuẩn 50%) với 24 em không sử dụng liệu pháp nói trên trong khoảng 31 tháng. Các chuyên gia phát hiện những trẻ điều trị với HGH có mức nhãn áp khoảng 16mmHg, so với chỉ 13mmHg ở nhóm còn lại. Trong đó, liều lượng HGH càng nhiều và thời gian điều trị càng lâu thì mức độ tăng nhãn áp càng cao. Mặc dù kết quả nghiên cứu cho thấy áp suất trong nhãn cầu vẫn nằm trong giới hạn bình thường (khoảng 12mmHg- 22mmHg), nhưng các chuyên gia cảnh báo các bác sĩ và phụ huynh cần cân nhắc kỹ trước khi sử dụng phương pháp kích thích tăng trưởng này cho trẻ.

VI VI  (Theo Reuters Health)

Chia sẻ bài viết