30/10/2013 - 09:54

THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Du lịch ở một số địa phương còn đơn điệu, thiếu quy hoạch tổng thể

(CT)- Ngày 29-10, Ban Văn hóa – Xã hội của Hội đồng Nhân dân (HĐND) TP Cần Thơ phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch và các ban ngành, đoàn thể hữu quan thực hiện khảo sát về hoạt động du lịch trên địa bàn huyện Phong Điền và quận Cái Răng.

Đoàn đến khảo sát tại các địa điểm như: chợ nổi Cái Răng, Bia di tích Lê Bình, chùa Hiệp Thiên Cung (quận Cái Răng); vườn ca cao Mười Cương, Làng du lịch Mỹ Khánh, vườn du lịch Vàm Xáng (huyện Phong Điền) và cơ sở hủ tiếu Sáu Hoài (quận Ninh Kiều).

Thực tế, du lịch trên địa bàn quận Cái Răng, Phong Điền có nhiều tiềm năng nhưng chưa phát huy được thế mạnh, chưa có điểm nhấn (trùng lắp về các mô hình như: du lịch sinh thái miệt vườn, homestay), thiếu quy hoạch tổng thể, hoạt động du lịch còn tự phát, đơn điệu, chưa có sự gắn kết giữa các địa phương. Đặc biệt là quận Cái Răng- cửa ngõ thu hút khách du lịch với nhiều điểm đến nổi tiếng như: chợ nổi Cái Răng, Khu du lịch Phù Sa- cồn Ấu, Khu du lịch sinh thái Cái Nai, lại bộc lộ nhiều hạn chế: công tác quản lý nhà nước còn lỏng lẻo, hạ tầng cơ sở yếu, đường sá nhỏ, hẹp, vệ sinh môi trường, an toàn và an ninh trật tự trong hoạt động du lịch chưa được đảm bảo.

Bà Trần Thị Xuân Mai, Trưởng Ban Văn hóa- Xã hội của HĐND thành phố yêu cầu UBND quận Cái Răng sớm xây dựng quy hoạch du lịch cụ thể, xúc tiến dự án quy hoạch chợ nổi Cái Răng để tạo điểm nhấn, tổng rà soát các điểm đến, làng nghề trên địa bàn để định hướng mô hình du lịch đặc trưng, sớm xây dựng sản phẩm lưu niệm đặc trưng, bổ sung nhân sự chuyên trách du lịch, phối hợp với các công ty lữ hành, quận, huyện khác để xây dựng tour, tuyến du lịch hợp lý, thu hút du khách.

ÁI LAM

Chia sẻ bài viết