03/08/2008 - 09:16

Trung Quốc

Dư chấn mạnh ở tỉnh Tứ Xuyên làm hàng trăm người bị thương

(TTXVN)- Chiều 1-8, một dư chấn mạnh 6,1 độ Richter đã xảy ra tại khu vực giữa huyện Bình Vũ và Bắc Xuyên (hai huyện bị thiệt hại nặng trong trận động đất ngày 12-5 vừa qua) thuộc tỉnh Tứ Xuyên (khu vực Tây Nam Trung Quốc), làm 231 người bị thương, trong đó có 4 trường hợp bị thương nặng.

Trung tâm thông tin động đất Trung Quốc cho biết đợt dư chấn này đã gây sạt lở đất nghiêm trọng, phá hủy 540 ngôi nhà và làm hư hại 2.450 ngôi nhà khác. Khoảng 25 thị trấn trong huyện Bình Vũ bị cắt đứt thông tin liên lạc và cuộc sống của 130.000 người dân sống trong huyện bị ảnh hưởng do trận dư chấn. Đây là một trong các đợt dư chấn mạnh nhất kể từ khi xảy ra vụ động đất kinh hoàng ngày 12-5.

Các nhà nghiên cứu địa chấn cho biết dư chấn có thể tiếp tục diễn ra trong thời gian dài, có khi hàng năm, sau khi xảy ra các trận động đất lớn.

Chia sẻ bài viết