02/08/2016 - 20:32

Đột phá trong cuộc chiến chống vi khuẩn kháng thuốc kháng sinh

Các nhà khoa học Anh cho biết họ vừa phát hiện cách thức ngăn chặn tình trạng nhiễm trùng qua các vết thương ngoài da, mở ra bước tiến mới trong cuộc chiến chống lại "siêu khuẩn" kháng thuốc kháng sinh, chẳng hạn khuẩn tụ cầu vàng kháng Methicillin.

Nghiên cứu được phối hợp thực hiện bởi Đại học Sheffield (Anh) và tổ chức từ thiện AGE UK. Trong đó, các thử nghiệm được tiến hành trên bộ phận da thiết kế 3D mô phỏng cấu trúc tế bào da bình thường, với vết thương bị nhiễm khuẩn, nhằm phân tích sự xâm nhập của các prôtêin (peptide) và vi khuẩn. Sau quá trình quan sát, các nhà khoa học cho biết tình trạng nhiễm trùng xuất hiện khi vi khuẩn bám vào các tế bào da bằng cách xâm nhập màng nhầy trên tế bào. Tuy nhiên, các nhà khoa học phát hiện sử dụng prôtêin tetraspanin từ tế bào ở người có thể làm giảm độ bám dính trên màng nhầy tế bào, khiến vi khuẩn không thể bám vào mà trôi tuột đi. Quan trọng là không giống như các loại thuốc kháng sinh thông thường, prôtêin tetraspanin không trực tiếp tiêu diệt vi khuẩn, do đó không kích thích cơ chế kháng thuốc ở vi khuẩn. Vì vậy, phương pháp mới được ghi nhận là an toàn và hiệu quả khi điều trị trên người.

Theo trưởng nhóm nghiên cứu – Tiến sĩ Pete Monk – phát hiện này là một đột phá lớn trong cuộc chiến chống lại tình trạng kháng thuốc kháng sinh, cụ thể là các trường nhiễm trùng qua vết thương ngoài da. Tình trạng này khiến vết thương lâu lành hơn, gây đau đớn cho bệnh nhân, đặc biệt là người già, những bệnh nhân nằm liệt giường và những người có bệnh mãn tính như tiểu đường.

Hiện tại, nhóm các chuyên gia cho biết đang phát triển loại băng gạc chống vi khuẩn mới từ prôtêin tetraspanin giúp vô trùng vết thương, giúp nó mau lành. Ngoài ra, họ cũng hy vọng sớm tạo ra một loại kem hoặc gel dùng thoa trực tiếp trên da giúp chữa lành vết thương một cách an toàn và giảm nguy cơ nhiễm trùng ở bệnh nhân, vốn là gánh nặng của các cơ sở y tế.

ĐƯỜNG THẤT (Theo Science Daily)

Chia sẻ bài viết